MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Barca và thất bại trong việc tái hợp với Ronaldo

    19:24 Chủ nhật 04/02/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của "người ngoài hành tinh" tại World Cup 2002, Barca đã lên kế hoạch chiêu mộ lại cầu thủ này.

    Mùa hè năm 2002 là một mùa hè khá thú vị khi Barça đã nhắm tới một cầu thủ nhưng anh lại trở thành ngôi sao của Real Madrid trong đội hình Galáctico 1.0.

    Tin hay không tùy bạn, nhưng Barca đã từng bày tỏ ý muốn sở hữu hoặc Fernando Morientes hoặc Ronaldo vào tháng 8 năm 2002. Cùng lúc đó, Ronaldo đã làm chấn động thế giới bóng đá khi yêu cầu câu lạc bộ chủ quản của mình là Inter Milan cho anh phép anh được chuyển đến Real Madrid ngay sau khi giúp Brazil giành World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc. Câu chuyện về thương vụ này bắt đầu sau một trận đấu giữa Inter và Real Madrid.

     - Bóng Đá

     Barca muốn tái chiêu mộ Ronaldo.

    Inter, tức giận với những lời đề nghị trên, được cho là đã có thể đưa Ronaldo trở lại Barça để chơi bóng ở Camp Nou trong một mùa giải với một bản hợp đồng cho mượn. Ronaldo đã từng thi đấu cho Barca mùa giải 1996-1997 trước khi được bán cho Inter. Trong mùa 1996-1997 năm đó, câu lạc bộ giành 4 danh hiệu dưới quyền của Bobby Robson, và Ronaldo ghi được 47 bàn thắng đáng kinh ngạc trong 49 trận đấu.

    Mặc dù thành tích của anh ấy là đáng ghi nhận, nhưng anh lại không để lại ấn tượng tốt đẹp lâu dài với các fan khi đã vắng mặt giữa mùa giải để tham gia Lễ hội Carnaval. Ngoài ra, anh lại còn rời câu lạc bộ trong không khí căng thẳng để trở lại tuyển Brazil thi đấu Copa America 1997. Không có Ronaldo, Barça đã tuột mất chức VĐQG, nhưng lại đánh bại được Real Bétis để giành Copa del Rey. Tôi không chắc rằng các fan của Blaugrana cũng sẽ chào đón Ronaldo trở lại bằng sự hồ hởi, đặc biệt là kể từ khi anh muốn gia nhập Real Madrid.

     - Bóng Đá

    Rô "béo" từng có mùa giải phi thường trong màu áo Barca.

    Tuy vậy, vào ngày 26 tháng 8 năm 2002, Inter đã thông báo sẽ bán "Il Fenomeno" [Ronaldo]  cho Barça với một bản hợp đồng dài hạn, nhưng HLV Louis Van Gaal đã phủ nhận ngay sau đó. Cứ tưởng tượng: chỉ một ‘tích tắc’ nữa, Barça sẽ tái sở hữu Ronaldo, cho dù đó chỉ là một mùa giải, nơi mà anh sẽ đoàn tụ với đồng đội ở Seleção: Rivaldo. Chắc ta cũng đoán được sự hủy diệt mà hai cầu thủ sẽ tạo ra trên sân. Đó là những bàn thắng và những pha bóng đẹp mắt, mang tính giải trí cao cho các fan bóng đá. Tôi cũng hiểu được rằng bản hợp đồng này sẽ không giúp gì cho tài chính của câu lạc bộ khi nó đang rất tồi tệ vào thời điểm đó. Cuối cùng, Rivaldo rời câu lạc bộ trong ‘cuộc hẹn’ cùng Van Gaal, Ronaldo chuyển đến Madrid, và HLV Hà Lan bị sa thải khi mùa giải kết thúc.

    Kinh Luân - Bongda.com.vn - TTVN | 19:24 04/02/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...