MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Barca trước đại chiến Juventus: Dembele đá chính, Bartomeu sắp 'bị đá'

    22:46 Thứ hai 11/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn 23 phút thi đấu trong trận với Espanyol của Ousmane Dembele là tương đối ấn tượng. Thông tin từ tờ Sport tiết lộ HLV Ernesto Valverde sẽ cho anh ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Juventus giữa tuần này.

    Trận đấu với đại diện của nước Ý trong khuôn khổ vòng bảng Champions League sẽ là trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải này, nếu không tính 2 lượt trận Siêu cúp Tây Ban Nha trước đó. Valverde đang cần 'lấy điểm' trong mắt các CĐV Barca, sau khi không chứng tỏ được gì nhiều trước Real Madrid. Với lực lượng coi như đã đủ đầy, ông hi vọng sẽ tạo được sự áp đảo trên sân nhà trước Juventus.

    Vị HLV này cũng tỏ ra khá ngạc nhiên với màn thể hiện mới đây của Dembele, tờ Sport tiết lộ. Tân binh người Pháp tỏ ra rất sung sức, mặc dù đã không tập luyện trong suốt một tuần lễ (khoảng thời gian bỏ Dortmund để đến Barca).

     - Bóng Đá

     Dembele gây ấn tượng trong trận đấu với Espanyol.

    Theo quan sát nội bộ của Sport, Dembele tỏ ra khá rụt rè trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, anh lại rất tự tin ở trên sân tập. Tiền đạo này cho thấy mình hoàn toàn có thể thích nghi với lối chơi vốn tương đối phức tạp của đội chủ sân Camp Nou. Anh hòa nhập rất nhanh chỉ sau 2 tuần tập luyện với các đồng đội mới.

    Ở tuổi 20, đây là một dấu hiệu rất đáng mừng cho sự nghiệp của Dembele. Với bất kỳ tài năng trẻ nào, vấn đề tâm lý và thích nghi luôn là rào cản lớn nhất để tiến đến thành công. Rất nhiều ngôi sao mai đã sớm lụi tàn chỉ vì áp lực. Tuy nhiên, có vẻ Dembele không phải một trong những trường hợp đó. Và trận đấu với Juventus sắp tới đây chính là cơ hội để anh chứng tỏ điều này.

    Đương nhiên, đó là điều mà các CĐV Barcelona đang rất mong đợi. Dẫu vậy, còn một điều nữa mà cũng rất nhiều Cules chờ đón. Đó chính là việc thu thập chữ ký cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Hiện Agusti Benedito đang nỗ lực từng ngày để sớm phế truất bộ sậu của Barca hiện tại. Sau khi nhận được phản hồi tích cực của gần 20.000 thành viên, ông đã bắt đầu thu thập chữ ký trực tiếp, và đã có hơn 3.000 người đặt bút ký.

     - Bóng Đá

     Benedito đang tích cực thu thập chữ ký.

    Trận đấu với Juventus trên sân nhà chính là cơ hội rất tốt để Benedito thu thập thêm những chữ ký. Ông cần ít nhất 16.570 thành viên đồng tình để mở cuộc bỏ phiếu lật đổ Bartomeu. "Trận đấu ở Champions League với Juventus sẽ thu hút nhiều CĐV hơn là trận derby (Catalunya)," một người trong nhóm của ông chia sẻ.

    Có thể nói, việc Barca duy trì mạch thắng từ đầu mùa La Liga có ảnh hưởng ít nhiều đến việc tham gia bỏ phiếu. Có ý kiến cho rằng nên trao thêm thời gian cho Bartomeu. Và bất luận điều gì, chỉ cần đội chủ sân Camp Nou có thành tích tốt, các CĐV sẽ tiếp tục ủng hộ BLĐ.

    Chia sẻ

    Loading...