MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • “Barca sẽ trở thành NASA của bóng đá”

    10:25 Thứ tư 01/07/2015

    Trong một nỗ lực nhằm tranh cử chức chủ tịch, ông Bartomeu khẳng định sẽ biến Barca trở thành trung tâm điểm của bóng đá thế giới.

    Trong một nỗ lực nhằm tranh cử chức chủ tịch, ông Bartomeu khẳng định sẽ biến Barca trở thành trung tâm điểm của bóng đá thế giới.

     “Barca sẽ trở thành NASA của bóng đá”
    Ông Bartomeu cho rằng Barca sẽ trở thành NASA của bóng đá. Ảnh: Internet.
    N
    hững ngày qua, không khí bầu cử chủ tịch Barca đang ngày càng thêm nóng. Trong một nỗ lực tìm được sự đồng thuận từ giới mộ điệu, chủ tịch đương nhiệm Bartomeu khẳng định nếu ông giữ được ghế, Barca sẽ tiếp tục trở thành trung tâm điểm của bóng đá toàn cầu nói riêng và thể thao thế giới nói chung.

    Cụ thể trên Goal, chủ tịch Bartomeu nói: “Trong một tương lai không xa, Barca sẽ trở thành biểu tượng mới trong bóng đá, giống như những gì Apple làm cho máy tính, NASA làm cho vũ vụ…”

    “…Chúng ta có đủ điều kiện để thống lĩnh bóng đá thế giới và trở thành một tên gọi hiệp nhất trong giới mộ điệu. Tôi khẳng định rằng vào năm 2021, thế giới sẽ quy về một mối Barca.”

    Ông Bartomeu – 52 tuổi được “thừa kế” chức chủ tịch Barca kể từ thời điểm người tiền nhiệm Sandro Rosell không thể cáng đáng con tàu xứ Catalunya đi đúng hướng. Nổi bật nhất trong thời gian tại vị, ông Bartomeu đã mang về cho đội chủ sân Nou Camp những tiền đạo xuất chúng Neymar, Suarez – người trực tiếp giúp Barca giành “cú ăn ba” vĩ đại mùa giải qua.

    Tuy nhiên, cũng chính vì kế hoạch cải tổ này khiến ông Bartomeu bị tố cáo vì những bê bối trong điều hành lẫn chuyển nhượng và kết quả: Barca bị FIFA cấm tham gia vào các hoạt động chuyển nhượng đến tận tháng 1/2016.

    Hiện tại, cạnh tranh trực tiếp chiếc ghế chủ tịch Barca lúc này với ông Bartomeu là Joan Laporta – người từng giữ chức chủ tịch Barca từ năm 2003 đến 2010. Một trong những điều mà Laporta hứa sẽ thực hiện nếu đắc cử chức chủ tịch Barcelona là loại bỏ nhà tài trợ Qatar Airways. Cụ thể, Laporta tuyên bố muốn thay đổi logo nhà tài trợ trên ngực áo đấu của Barca bằng hình ảnh Unicef thay vì Qatar Airways như hiện tại.

    Theo dự kiến chủ tịch mới của “gã khổng lồ” xứ Catalunya sẽ được biết vào ngày 18/7 trước khi mùa giải La Liga 2015/16 khởi tranh.

    Thanh Bùi - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...