MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Barca chạy đua với kỳ chuyển nhượng: 3 ngày để hoàn tất 9 thương vụ

    11:34 Thứ ba 29/08/2017

    BongDa.com.vn Thứ Năm ngày 31/8 tới đây sẽ là ngày mà phiên chợ Hè năm nay chính thức đóng cửa. Trong khoảng thời gian 3 ngày còn lại, Barcelona còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

    Kỳ chuyển nhượng Hè năm nay có lẽ là kỳ chuyển nhượng ồn ào nhất của Barcelona trong nhiều năm trở lại đây ở cả chiều đến và chiều đi. Gã khổng lồ xứ Catalan để mất ‘người kế vị’ của Lionel Messi là Neymar vào tay gã nhà giàu nước Pháp, thu về khoản tiền 222 triệu euro sau đó đưa về 2 cái tên Paulinho và Ousmane Dembele kèm theo 2 bản hợp đồng đắt đỏ lần lượt có giá trị 40 triệu và 105 triệu euro.

    Barca chạy đua với kỳ chuyển nhượng: 4 ngày để hoàn tất 9 thương vụ - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, đó chắc chắn chưa thể là cái kết của Barcelona trên thị trường chuyển nhượng Hè năm nay. Trong 3 ngày còn lại, ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalan sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, ở cả chiều đến và chiều đi.

    Ở chiều đến, Angel Di Maria và Phillipe Coutinho hiện được cho là 2 mục tiêu hàng đầu của Barcelona khi họ vẫn còn trong tay một khoản tiền khá lớn dành cho việc mua sắm cầu thủ ở mùa Hè năm nay. Báo giới nhiều ngày qua đã tốn rất nhiều giấy mực cho thương vụ giữa Coutinho và Barcelona khi bản thân cầu thủ đã đạt được sự đồng thuận với ‘người mua’ song đội bóng chủ quản của Coutinho là Liverpool lại một mực từ chối để anh ra đi với bất cứ giá nào.

    Hiện tại, các nguồn tin quốc tế đều cho rằng Liverpool đã ‘xiêu lòng’ trước quyết tâm đến Barca của Coutinho và đang gấp rút tìm kiếm cái tên có thể khỏa lấp khoảng trống mà tiền vệ này để lại trước khi chính thức ‘tiễn’ anh sang Camp Nou. Còn với Angel Di Maria, đây được cho là phương án thay thế cho Jean Seri sau khi Barcelona không thể chiêu mộ ‘Xavi Châu Phi’ do không đi đến thỏa thuận cuối cùng với phía CLB Nice về mặt tài chính. Lúc này không có nhiều thông tin về khả năng Barca sẽ thuyết phục thành công PSG nhả Di Maria với mức giá phải chăng song đây là thương vụ không thể loại trừ cho đến phút cuối của kỳ chuyển nhượng.

    Barca chạy đua với kỳ chuyển nhượng: 4 ngày để hoàn tất 9 thương vụ - Bóng Đá

     

    Ở chiều đi, Josep Bartomeu và các cộng sự cũng còn rất nhiều những bản hợp đồng ngổn ngang đang cần đẩy đi do không có được chỗ đứng trong đội hình hiện tại của HLV Ernesto Valvere. Đặc biệt trong số đó là Andre Gomes, tiền vệ được đưa về Camp Nou với giá 50 triệu euro cách đây 2 năm nhưng những gì anh thể hiện đến lúc này có thể gói gọn trong 2 từ thất vọng. Đến Juventus dưới dạng hợp đồng cho mượn để mài dũa khả năng cũng là 1 lựa chọn không tồi với Gomes khi mà trong tay Valverde lúc này đang ‘thừa thãi’ cầu thủ ở vị trí tiền vệ.

    Ngoài Gomes, Rafinha cũng đang tìm đường rời khỏi Barca với mong muốn được thi đấu nhiều hơn và cạnh tranh cho 1 suất đến World Cup 2018 trên đất Nga. Trong khi đó, Arda Turan và Douglas cũng đang rộng cửa ra đi bởi không có chỗ đứng trong mắt HLV Valverde. Cùng với đó, mức giá chào bán Barca đặt ra cho chân sút trẻ Munir El Haddadi có vẻ không phù hợp với một số đội bóng muốn có được chữ ký của anh. Cuối cùng, Thomas Veamerlan và Marlon Santos cũng có thể sớm nói lời tạm biệt Camp Nou trong ít ngày tới.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 18:50 29/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...