MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Báo Thái: "Tài năng của anh ta không phải chỉ ở ĐNA mà đã đạt tầm châu Á"

    09:29 Thứ năm 28/03/2019 | 13

    BongDa.com.vn Báo Thairath vừa đưa ra sự so sánh về năng lực của Thái Lan và Việt Nam sau thất bại của ĐT U23.

    Thắng U23 Thái Lan 4-0 trong một trận đấu có ý nghĩa hết sức quan trọng, U23 Việt Nam đã có bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 30 và VCK U23 châu Á sắp tới.

    Báo Thái Lan: 'Hãy chấp nhận Việt Nam đã vượt mặt chúng ta' - Bóng Đá

     Hạ Thái Lan, U23 Việt Nam một lần nữa săn sàng cho sân chơi châu Á.

    Trong khi dư luận Việt Nam đang hân hoan vì niềm vui thắng lợi thì người Thái có suy nghĩ gì? Mới đây, tờ báo Thairath đã có những đánh giá chân thật về thất bại vừa qua của đội nhà:

    "Trận thua vừa qua của Thái Lan trước Việt Nam mặc dù ở cấp độ trẻ nhưng quả thật rất đáng xấu hổ. Những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân không phải của Thái Lan. Đó là Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam. Anh ta đã chứng minh khả năng của bản thân không phải chỉ ở Đông Nam Á mà đã đạt tầm châu Á.

    Thất bại này cho thấy bóng đá Thái Lan đang thiếu sự phát triển trong khi Việt Nam đang có bước nhảy vọt mạnh mẽ. Thái Lan cũng kém Việt Nam về thành tích ở AFF hay Asian Cup dẫn đến vị trí thấp hơn ở BXH FIFA.

    Các cầu thủ Thái Lan thua Việt Nam về quyết tâm, ý chí, khát vọng và cả sự chuyên nghiệp. Chiếc thẻ đỏ là bài học lớn để Supachai trưởng thành. Nếu không có một thay đổi bước ngoặt, rất khó để chúng ta vượt qua Việt Nam."

    Ở VCK U23 châu Á tới đây, chủ nhà U23 Thái Lan sẽ không phải đối đầu với U23 Việt Nam ở những lượt đấu đầu tiên nên họ sẽ có thời gian để ổn định lại tâm lý và đánh giá đúng đắn hơn về khả năng của mình.

    Triệu Vân | 09:00 28/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...