MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Báo Indo: Đụng độ ĐT Việt Nam, Indonesia đã rơi vào bảng tử thần

    10:00 Thứ sáu 19/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang Bola của Indonesia đánh giá rất cao ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 và cảnh báo ĐT Indonesia về bảng đấu rất khó khăn sắp tới.

    Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 5, ĐT Indonesia đã gặp khá nhiều bất lợi tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển xứ vạn đảo chung bảng với ĐT UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia.

    Báo Indo: Đụng độ ĐT Việt Nam, Indonesia đã rơi vào bảng tử thần - Bóng Đá

     ĐT Indonesia sẽ đụng độ ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

    Trước tình hình này, trang báo thể thao uy tín của Indonesia là Bola đã có những nhận định: "Thầy trò HLV Simon McMenemy đứng trước rất nhiều khó khăn và thử thách nếu muốn lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bảng G được đánh giá là bảng tử thần với ĐT Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và UAE. Ba đội đầu tiên nằm trong nhóm đầu Đông Nam Á và đó là những đối thủ rất quen thuộc của chúng ta.

    ĐT Việt Nam rất đáng gờm trong khi Thái Lan và Malaysia luôn cho thấy được sức mạnh mỗi khi gặp ĐT Indonesia, còn UAE là một trong 6 đội mạnh bậc nhất châu Á."

    Trước đó, Bola cũng vừa dẫn lại những phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá nước này về những mục tiêu khiêm tốn trước mắt và nhấn mạnh không đặt nặng thành tích trong quá trình trẻ hoá đội hình. 

    Tuy nhiên, về thực lực, các cầu thủ trẻ của đất nước vạn đảo rất đáng chú ý. Tháng 2 vừa qua họ đã giành được chức vô địch tại giải U22 Đông Nam Á với những đóng góp nổi bật của các tuyển thủ Marinus Wanewar, Ezra Walian, Luthfi Kamal, ...

    Đăng Huy | 09:57 19/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...