MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bale không đùa! Chơi golf là đam mê trong tiềm thức

    10:44 Thứ hai 20/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người xứ Wales đang chơi trò "thi gan" với Real Madrid và mối tình của họ có lẽ không còn nhiều thời gian.

    Gareth Bale đã thông báo với các đồng đội rằng anh ấy đã chuẩn bị "ở lại và chơi golf" nếu câu lạc bộ không trả hết 51 triệu euro còn lại trong hợp đồng sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa. Thực tế cho thấy, anh có vẻ như không quan tâm đến việc phải ngồi ngoài ở trận hạ màn vào tối qua...

    Anh cười đùa với các đồng đội trên ghế dự bị và cũng đi thẳng vào đường hầm mà không thèm tiếp xúc với huấn luyện viên Zinedine Zidane vào thời điểm cuối trận. Điều đó làm tăng thêm sự nghi ngờ về tương lai của anh ấy ở thủ đô Tây Ban Nha.

    CN - Bóng Đá

     Bale rất thoải mái mặc dù bị ghẻ lạnh.

    Và bây giờ 'Radioest Arena, thông qua SPORT, đang trích dẫn lời Bale nói với các đồng đội của mình sau trận đấu: "Tôi còn ba năm trong hợp đồng của mình. Nếu họ muốn tôi đi, họ sẽ phải trả cho tôi 17 triệu euro mỗi mùa. Nếu không, tôi sẽ ở đây. Và nếu tôi phải chơi gôn, tôi sẽ làm điều đó".

    Bale thực tế là một người thích chơi golf, đến nỗi Thibaut Courtois chỉ đơn giản gọi anh ta là 'Golfer' trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Hai. Chưa kể, cầu thủ này cũng từng chia sẻ vào năm 2015, rằng mình sẽ chơi môn thể thao đó sau khi giải nghệ, thời điểm anh ca ngợi Rafa Benitez.

    "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy giống như tôi là ‘huấn luyện viên' (khi giải nghệ). Tôi đã có những thú vui khác bên ngoài sân cỏ. Tôi không chắc chắn 100%, nhưng hiện tại tôi không thực sự nghĩ về bóng đá khi treo giày (sẽ là chơi golf)".

    Tối qua, Zinedine Zidane thực tế không có biểu hiện ngạc nhiên hay buồn bã, khi được hỏi về tình hình của Bale sau trận đấu với Betis, và huyền thoại người Pháp đã thẳng thắn hết mức có thể. "Chúng tôi sẽ phải xem xét tình hình nếu cậu ta ở lại, vì tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong mùa hè này.

    Bale: Muốn tôi đi à? Dễ thôi, đền 51 triệu, hoặc tôi sẽ chơi golf 3 năm - Bóng Đá

     Zidane đã thực sự chán Bale.

    Hiện, tôi đã đặt niềm tin vào những cầu thủ khác, kể cả khi tôi có đến 4 lượt thay người, tôi cũng sẽ không chọn Bale. Tôi đưa ra quyết định này vì tôi cho rằng nó hoàn toàn đúng đắn và tôi buộc phải hành động vì lợi ích chung của tập thể Real Madrid. Điều này có thể rất khó khăn đối với một cầu thủ từng giành rất nhiều thành công tại đây, nhưng tôi cần đưa ra quyết định chính xác nhất trong mọi thời điểm".

    Vũ Quang Toản | 10:25 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...