(BongDa.com.vn) – Phong độ ấn tượng của Pierre-Emerick Aubameyang kể từ đầu mùa đã giúp chân sút người Gabon được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong năm 2015.
GKể từ đầu mùa đến giờ, tiền đạo người Gabon đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng ở Bundesliga, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải VĐQG Đức, nhiều hơn 3 bàn so với người đồng nghiệp Robert Lewandowski bên phía Bayern Munich. Cần phải nhấn mạnh rằng, trong cả hai mùa giải 2013/2014 và 2014/2015, Aubameyang lần lượt chỉ có được 13 và 16 pha lập công tại Bundesliga.
Xét trên mọi mặt trận, cầu thủ 25 tuổi đã ghi được 27 bàn chỉ sau 27 lần ra sân, đạt hiệu suất “1 ăn 1” vô cùng tuyệt vời. Thực tế cũng cho thấy, những thay đổi về mặt chiến thuật dưới triều đại HLV Thomas Tuchel chính là yếu tố tiên quyết giúp cho Aubameyang dễ dàng phát huy tối đa năng lực của mình. Cụ thể, từ một chuyên gia chạy cánh thuần túy, ngôi sao người Gabon bây giờ đã được kéo vào trung lộ để tiếp cận khung thành đối phương một cách thường xuyên hơn đồng thời tận dụng trọn vẹn khả năng dứt điểm linh hoạt và đa dạng.
Dễ dàng nhận thấy rằng, Dortmund của Thomas Tuchel không hề chơi trực diện và pressing đều đặn giống như giai đoạn mà Juergen Klopp còn dẫn dắt. Thay vào đó, đội bóng vùng Ruhr thường chủ động xây dựng một hệ thống kiểm soát bóng có phần mạch lạc và linh hoạt hơn. Bản thân Aubameyang, trong vai trò của một mũi nhọn hoạt động cao nhất trên hàng công cũng được phép di chuyển tương đối tự do để khai thác những khoảng trống sau lưng các hậu vệ đối phương.
Không hề sở hữu thể hình thực sự lý tưởng nhưng tiền đạo người Gabon lại là một “máy chạy” tuyệt vời. Chính bởi vậy, hàng công Dortmund thay vì cố gắng tiếp cận khung thành đối phương thông qua giải pháp sử dụng một “target man” theo kiểu cổ điển (tiền đạo mục tiêu), đã quyết định lựa chọn phương án thực hiện nhiều hơn những đường chọc khe ở cự ly ngắn nhằm tạo điều kiện cho Aubameyang tận dụng trọn vẹn khả năng bứt tốc của mình.
Mặt khác, chân sút 25 tuổi không hề có thói quen hoạt động ở một phạm vi cố định trong khu vực cấm địa. Chính khả năng khai thác khoảng trống từ nhiều hướng khác nhau cùng sự linh hoạt cần thiết đã giúp cho Aubameyang trở thành một “số 9” cực kỳ khó bắt bài, một “poacher hiện đại” theo đúng nghĩa (tiền đạo săn bàn thuần túy).