MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • AS Roma: Đã thấy màu xanh hy vọng

    19:24 Thứ bảy 13/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Mới cách đây một tháng, bầu không khí u ám bao trùm AS Roma thời Rudi Garcia.

    (BongDa.com.vn) – Mới cách đây một tháng, bầu không khí u ám bao trùm đội chủ sân Olimpico thời Rudi Garcia. Nhưng giờ đây với làn gió mới từ Luciano Spaletti, “Bầy sói” đang dần tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng.

    AS Roma: Đã thấy màu xanh hy vọng
    AS Roma đang có phong độ tốt dưới thời HLV Luciano Spalletti. Ảnh: Internet.

    Sau trận thua Juventus ở vòng 21, các Romanista đã chìm vào đáy thất vọng và tin rằng mùa giải đã kết thúc với AS Roma. Có lẽ mọi thứ đã thực sự như vậy nếu như đội chủ sân Olimpico không thực hiện một cuộc cách mạng.

    Người cũ Spaletti trở lại nhưng đang đem tới những điều mới mẻ và vô vàn tia hy vọng khi AS Roma đang phăng phăng trở lại cuộc đua. Từ đó đến nay, Bầy sói đã thắng 4 trận liên tiếp để thu trọn 12 điểm để tạm thời vọt lên vị trí thứ ba trên cả Fiorentina hay Inter Milan.

    Vẫn những con người ấy nhưng ai cũng thấy họ đang lột xác như thế nào trong một tháng qua. Hàng công vốn èo uột đã nổ súng 10 bàn trong 4 trận gần nhất trong khi hàng thủ đang lấy lại sự ổn định sau một thời gian dài chơi chệch choạc.

    Trong trận đấu gần nhất với Carpi, bộ đôi từng được kỳ vọng nhất hồi đầu mùa đều nổ súng. Edin Dzeko và Salah đang thực sự trở lại dưới thời tân thuyền trưởng mới đặc biệt, Salah đóng dấu giày vào cả ba bàn thắng khi có hai kiến tạo rất đẹp cho Digne và Dzeko ghi bàn.

    Trong hành trình trở lại của AS Roma, không thể không nhắc tới làn gió mới Stephan El Shaarawy. Chân sút trẻ người Ý bất ngờ thăng hoa rực rỡ khi ghi hai bàn liên tiếp trong hai trận ra mắt giúp cho Bầy sói giải quyết phần nào nỗi lo ghi bàn. Cựu sao AC Milan sẽ là một nhân tố đáng chờ đợi của đội chủ sân Olimpico trong tương lai.

    Thực ra, cựu chiến lược gia của Zenit chẳng lạ lẫm gì AS Roma bởi trước khi sang đất Nga xa xôi, ông thầy 57 tuổi này cũng từng có quãng thời gian dài lăn lộn cùng đội bóng thủ đô trong giai đoạn 2005-2009. Rất tiếc trong khoảng thời gian này dù Giallorossi được hưởng lợi khá nhiều do vụ Calciopoli đổ vỡ nhưng ông không thể giúp Bầy sói một lần đoạt Scudetto.

    AS Roma: Đã thấy màu xanh hy vọng
    AS Roma tạm thời đã thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng. Ảnh: Internet.

    Chắc chắn những năm tháng sương gió ấy sẽ giúp Spaletti rút ra rất nhiều kinh nghiệm để lèo lái đội bóng thủ đô vốn rất đỏng đảnh và nổi tiếng là “cối xay” huấn luyện viên. Một thuận lợi khác của Spaletti là hầu hết các cựu thần đều không còn tiếng nói lớn trong phòng thay đồ nên ông sẽ dễ dàng hơn trong việc thiết lập một kỉ nguyên mới.

    Còn quá sớm và quá viễn vông để nhắc về Scudetto mùa này với AS Roma nhưng một chiếc vé tham dự Champions League là mục tiêu vừa tầm và khả thi với thầy trò Spaletti nếu họ tiếp tục giữ được sự bay bổng như thời gian qua. Và lúc này các Romanista đã có thể nở nụ cười mỗi khi nghĩ tới đội bóng bởi AS Roma đã thoát khỏi vũng lầy khủng hoảng.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...