MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • 5 sự vắng mặt đáng tiếc ở U23 Việt Nam: Tiếc cho Văn Toàn "đệ nhị"

    10:30 Thứ ba 05/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 37 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 202, thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số gương mặt cũng cần được tạo cơ hội.

    1. Tống Anh Tỷ

    Dù không có quá nhiều nổi bật trong thời gian vừa qua, nhưng ở các cấp độ trẻ thì Anh Tỷ vẫn là nhân tố quan trọng của U21 Bình Dương tại VCK U21 Quốc gia 2018 và U21 Việt Nam ở giải U21 Quốc tế.

    Sau 3 mùa được đôn lên đội 1 B. Bình Dương, Anh Tỷ đã đá chính trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 2 V-League.Trong trận này, anh chính là người cướp được bóng từ chân Đặng Anh Tuấn và tung đường chuyền dọn cỗ cho Sỹ Giáp nâng tỉ số lên 2-0.

    Anh Tỷ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, điểm mạnh của anh là khả năng tranh chấp và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Tuy nhiên có lẽ ở tuyến giữa U23 Việt Nam đã có quá nhiều sự lựa chọn nên anh không được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở lần tập trung này.

    5 sự vắng mặt đáng tiếc ở U23 Việt Nam: Tiếc cho Văn Toàn

     Anh Tỷ là một trong những cầu thủ nổi bật của U21 Bình Dương.

    2. A Mít

    Có lẽ đây là gương mặt còn nhiều xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng A Mít là cầu thủ nổi lên từ rất sớm trong màu áo SHB Đà Nẵng dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức trong hai mùa giải 2016, 2017.

    A Mít là mẫu cầu thủ chơi thiên về tốc độ, sức mạnh và cực kỳ xông xáo, phù hợp với những miếng đánh từ hai biên. Điều này chắc chắn giúp cho HLV Park Hang-seo có thêm nhiều sự lựa chọn hơn trong những phương án tấn công.

    Thế nhưng việc chưa gây được ấn tượng với HLV Park Hang-seo đã khiến anh mất đi cơ hội góp mặt trong đợt tập trung lần này.

    3. Nguyễn Trọng Đại

    Từng là một trong những gương mặt được đánh giá rất cao ở cấp độ trẻ trước đây, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Trọng Đại lại không được triệu tập đợt này, nhất là trong bối cảnh có rất nhiều đồng đội của anh tại U20 World Cup 2017 góp mặt.

    Trọng Đại sở hữu thể hình lý tưởng và lối chơi thông minh, có thể đá tốt ở vị trị trung vệ lẫn tiền vệ. Với sự đa năng đó, cầu thủ đang thuộc biên chế Viettel cũng nên được trao cơ hội. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo chắc chắn phải có lý do riêng nên đã quyết định không triệu tập anh.

    4. Lê Minh Bình

    Bên cạnh Danh Trung, Minh Bình là một trong những gương mặt chơi nổi bật nhất bên phía U22 Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á. Cầu thủ đang thuộc biên chế HAGL được ví như là "Văn Toàn đệ nhị" nhờ vào khả năng di chuyển và nền tảng kỹ thuật rất tốt.

    Khả năng của Minh Bình đã giúp anh được đăng ký tham dự V-League 2019 khi tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ trên hàng công U23 Việt Nam hiện đang có quá nhiều sự lựa chọn nên anh không thể góp mặt đợt này.

    5 sự vắng mặt đáng tiếc ở U23 Việt Nam: Tiếc cho Văn Toàn

     Minh Bình chưa được trao cơ hội lần này.

    5. Hồ Minh Dĩ

    Là một trong những nhân tố đóng vai trò quan trong trong sự thành công tấm vé dự VCK U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, thế nhưng từ sau khi gia nhập Hà Nội FC, Minh Dĩ đang có dấu hiệu chững lại vì không được trao nhiều cơ hội ra sân.

    Bên cạnh đó, việc thể hình có phần thua thiệt những cầu thủ khác có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Minh Dĩ bị "bỏ quên" đợt này.

    Tịnh Đế | 10:10 05/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...