MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • 3 điều Wilfried Bony cần hoàn thiện nếu muốn thành công tại Man City

    19:27 Thứ ba 10/11/2015

    (BongDa.com.vn) - Mới đây, HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng nhắc nhở tiền đạo Wilfried Bony thay đổi lối chơi và chứng minh anh thuộc về Man City.

    (BongDa.com.vn) – Mới đây, HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng nhắc nhở, kêu gọi tiền đạo Wilfried Bony thay đổi lối chơi và chứng minh anh “thuộc về” Man City.

    3 điều Wilfried Bony cần hoàn thiện nếu muốn thành công tại Man City
    Wilfried Bony cần cải thiện khả năng dứt điểm. Ảnh: Internet.

    Sau đây là những điều Wilfried Bony cần hoàn thiện nếu muốn thành công tại Man City:

    Khả năng dứt điểm

    Trước khi tới Man City, Bony từng là một “Sát thủ” khét tiếng tại giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Vitesse Arnhem, khi anh ghi đến ghi 51 bàn trong 69 trận. Còn tại Swansea, anh cũng có được 34 bàn sau 70 trận. Nên nhớ, ở những đội bóng này, Bony không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội và chủ yếu anh tự làm tự ăn là chính. Như thế để thấy, khả năng dứt điểm và hiệu suất của anh là rất cao.

    Ấy thế nhưng, kể từ khi gia nhập Man City – Bony không còn giữ được bản năng sát thủ và hiệu suất ghi bàn kinh khủng như trước kia nữa. Sau 14 trận đã ra sân ở mùa giải này, anh mới chỉ ghi được 4 bàn và 2 pha kiến tạo. Điều đáng nói là khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội mà đồng đội trao cho anh là rất tệ.

    Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tỏ ra khá chậm chạp khi vung chân sút bóng, đa phần các pha dứt điểm của anh đều đi thiếu chính xác hoặc là quá hiền dể bị thủ môn đối phương cản phá. Nếu tận dụng tốt hàng tá cơ hội mà đồng đội đã kiến tạo, có lẽ con số bàn thắng của anh sẽ không dừng lại ở con số ba. Đáng ra, Bony phải làm tốt hơn những gì ở Swansea vì ở Man City anh chơi bên cạnh các đồng đội đẳng cấp hơn.

    Khả năng phối hợp và tốc độ trong lối chơi

    Man City là đội bóng ưa kiểm bóng và ban bật cự ly ngắn. Để thành công và đạt sự hiệu quả cao, tất nhiên các cầu thủ trong đội hình phải sở hữu khả năng chuyền bóng tốt. Về phần này, Bony đang gặp đôi chút khó khăn. Không thể nói, Bony vẫn chưa hòa nhập với cách chơi của Man City.

    3 điều Wilfried Bony cần hoàn thiện nếu muốn thành công tại Man City
    Wilfried Bony vẫn chưa hòa nhập với tất cả đồng đội ở Man City. Ảnh: Internet.

    Bởi tại đội bóng cũ Swansea, cách chơi vẫn không khác gì Man City là bao và Bony đã từng chơi rất tốt ở đó. Còn tại Man City, cho đến lúc này anh vẫn chưa thể đồng điệu với lối chơi của các đồng đội xung quanh. Khả năng phối hợp nhóm của Bony không thật sự tốt. Ngoài ra, các đường chuyền của tiền đạo người Bờ Biển Ngà đạt độ chính xác không cao.

    Sở hữu thân hình bụ bẫm khiến cho những pha di chuyển của Bony có phần nặng nề và thiếu tốc độ trong các pha xử lý và tăng tốc. Điều này khiến anh tỏ ra chậm chạp mỗi khi có bóng và mất quá nhiều thời gian để thực hiện các thao tác. Anh thường mất đến hai, ba nhịp khống chế bóng và thực hiện các đường chuyền khiến đối phương dể dàng cướp bóng. Đôi khi, làm mất tính bất ngờ và cơ hội phản công của đồng đội.

    Tâm lý thi đấu

    3 điều Wilfried Bony cần hoàn thiện nếu muốn thành công tại Man City
    Tâm lý cũng có thể là điểm yếu của Wilfried Bony. Ảnh: Internet.

    Để trở thành một tiền đạo giỏi, ngoài chuyên môn ra thì còn phải cần có tinh thần thật vững. Bony là một tiền đạo có tiếng và đã từng khẳng định bản thân ở các CLB khác trước khi đến Man City.

    Thế nhưng, tại Etihad, anh vẫn chưa thể hiện được cái uy của mình mỗi khi ra sân.Phong độ phập phù của Bony trong thời gian qua cũng có nguyên nhân khá lớn ở vấn đề tâm lý. Cựu tiền đạo của Swansea không mạnh dạng ở các pha qua người, lưỡng lự trong dứt điểm. Hầu hết các pha lập công của anh được ghi vào lưới các đội bóng yếu như Bournemouth hay Crystal Palace, còn khi gặp đối thủ mạnh thì anh “im hơi lặng tiếng” đến lạ thường.

    Kết lại:

    Nếu hoàn hiện được các mặt khuyết điểm trên; cùng với những điểm mạnh đã có như sức mạnh, khả năng tỳ đè tốt, di chuyển khôn ngoan thì không khó để Wilfried Bony thành công tại Man City trong thời gian tới, cũng như trở thành sát thủ hàng đầu châu Âu.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...