MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • 18h00 ngày 6/10, ĐT Việt Nam vs CHDCND Triều Tiên: Kỳ vọng vào điều gì?

    09:37 Thứ năm 06/10/2016 | 3| 5

    BongDa.com.vn Trận giao hữu với đội bóng bí ẩn nhất hành tinh ngay tại sân Thống Nhất là cơ hội ghi điểm không thể tốt hơn với thầy trò HLV Hữu Thắng trong mắt người hâm mộ trước thềm AFF Cup 2016.

    IMG_7295

    Tuấn Anh và Xuân Trường, Công Phượng liệu có đáng được kỳ vọng? Ảnh: Quang Thịnh.

    Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là AFF Cup 2016 sẽ chính thức diễn ra. ĐT Việt Nam dưới thời tân HLV Nguyễn Hữu Thắng được giao mục tiêu đi đến trận đấu cuối cùng và để làm được điều đó, ngoài sự chuẩn bị kỹ càng thì việc nhận được sự ủng hộ của NHM nước nhà cũng là điều hết sức quan trọng. Trận giao hữu gặp đội tuyển CHDCND Triều Tiên chính là cơ hội đó.

    Với khoảng hơn 1 tuần chuẩn bị nhưng gặp nhiều trắc trở, ĐT Việt Nam khó có thể nói sẽ là một tập thể gắn kết ngay từ đầu. Với 10 cầu thủ tập trung trễ, nhiều ngày tập luyện dưới mưa, chưa tập nhiều chiến thuật nên giai đoạn đầu của quá trình chuẩn bị này chưa thể mong mỏi nhiều.

    Đích thân tiền đạo Lê Công Vinh đã “đánh thức” NHM bóng đá Việt Nam về sự kỳ vòng (nếu có) quá cao trước trận gặp Triều Tiên: “1 tuần qua, HLV Hữu Thắng đã và đang xây dựng hình thành lối chơi bóng ngắn, trung bình, ban bật nhanh cho ĐT Việt Nam. Chắc chắn với sự kỳ vọng của NHM, báo chí truyền thông, ĐT sẽ ra sân với tinh thần và quyết tâm cao nhất nhưng mong mọi người hiểu rằng đây chỉ mới là giai đoạn chuẩn bị AFF Cup 2016.”

    IMG_7120

    CHDCND Triều Tiên là đội bóng trên cơ so với Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hơn nữa, Triều Tiên dù là đội bóng ít được truyền thông nhắc tới nhưng không có nghĩa sức mạnh của họ không được đề cập. Đội bóng xếp hạng 118 thế giới này hơn ĐT Việt Nam đến 23 bậc trên BXH FIFA và sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cũng như kỹ thuật rất tốt. Họ vừa mời HLV ngoại quốc đầu tiên dẫn dắt ông Jorn Andersen và ông này cũng nhận xét như vậy.

    Trước khi bước vào trận đấu, cả 2 đội đều thận trọng nhưng Triều Tiên là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, HLV Jorn Andersen cũng nói rằng: “Việt Nam có lối chơi rất khó chịu và tôi nghĩ rằng trận đấu này sẽ không hề dễ dàng. Dẫu vậy, tôi sẽ cho các cầu thủ thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn.”

    Trở lại câu hỏi kỳ vọng gì ở trận đấu này nếu không phải là kết quả, đơn giản đó chính là lối chơi và cách thể hiện của đội tuyển dưới thời Hữu Thắng. HLV người Nghệ An đã có những màn khởi đầu rất tốt từ khi nhậm chức vào tháng 3-2016. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng đáng được mong chờ sau những tháng ngày “du học” tại Nhật và Hàn Quốc.

    Đội hình dự kiến:

    Việt Nam: Tuấn Mạnh, Văn Thanh, Đình Luật, Ngọc Hải, Đình Đồng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Thanh Trung, Công Vinh.

    CHDCND Triều Tiên: Ri Myong Guk, Kim Chol-bom, Kim Hyok-song, Chol Kang-kuk, Sim Hyon-jin, Kim kuk-bom, So Hyon-uk, Ri Yong-chol, Pak Song-chol, Jong II-gwan, Pak Kwang-ryong.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 09:33 06/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...