MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • 18h00 ngày 15/7, Than Quảng Ninh vs SHB Đà Nẵng: Đội nào gượng dậy được?

    10:06 Thứ tư 15/07/2015

    Hai đội đều đặt quyết tâm vùng lên ở trận đấu Than Quảng Ninh vs SHB Đà Nẵng chiều nay

    Hai đội đều đặt quyết tâm vùng lên ở trận đấu Than Quảng Ninh vs SHB Đà Nẵng chiều nay. Bởi cả hai đang tụt khá sâu xuống khu vực giữa BXH.

    Cả Than Quảng Ninh lẫn SHB Đà Nẵng đều đã tụt khá sâu xuống khu vực giữa BXH. Ảnh: Internet.
    Cả Than Quảng Ninh lẫn SHB Đà Nẵng đều đã tụt khá sâu xuống khu vực giữa BXH. Ảnh: Internet.
    B
    iết thì vẫn biết là như thế, thế nhưng đó là điều không dễ cho cả Than Quảng Ninh lẫn các vị khách SHB Đà Nẵng bởi họ dường như đang có quá nhiều tồn tại khiến mọi thứ đang đi chệch quỹ đạo ban đầu. Sau giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa giải, Than Quảng Ninh đã cho thấy thực lực của mình đến đâu khi sa sút không phanh. Những trận đấu tồi tệ liên tiếp xuất hiện và tinh thần, thứ tưởng như là đáng tự hào nhất của đội bóng đất mỏ, đi xuống một cách nghiêm trọng.

    Sau trận thua 0-3 ở vòng 15 trước XSKT Cần Thơ, HLV Đinh Cao Nghĩa đã chính thức từ chức và đưa Than Quảng Ninh vào một thời kỹ mới hỗn loạn hơn. BLĐ đội bóng này cần thêm thời gian để có thể tìm được một HLV như ý đủ sức vực dậy con tàu đang chìm dần. Trợ lý Hoàng Thọ dù có thời gian dài gắn bó với đội nhưng rõ ràng không đủ năng lực để lập tức ổn định cho Than Quảng Ninh.

    Đã khổ còn khó, chiều nay, Than Quảng Ninh sẽ phải đối đầu với một đối thủ cứng cựa là SHB Đà Nẵng, một đội bóng cũng đang rất khát điểm. Ở hoàn cảnh hiện tại, SHB Đà Nẵng tỏ ra kém hơn nhiều so với chính họ của một năm trước khi đang vật lộn ở vị trí giữa BXH. Mọi thứ đang diễn ra rất khó khăn với thầy trò Lê Huỳnh Đức.

    SHB Đà Nẵng mùa này đã mất đi hình ảnh của một đại gia, một đội bóng luôn có mặt trong tốp dẫn đầu giải khi chơi sa sút và hiện đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng tổng sắp. Hai trận thua liên tiếp gần đây đã khiến tinh thần của đội bóng sông Hàn là khá thấp. Nhưng có một thứ họ hơn Than Quảng Ninh đó là việc vẫn giữ được HLV Lê Huỳnh Đức để đảm bảo sự ổn định trong hàng ngũ. Đó là điều cốt yếu giúp SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn đối thủ ở trận đấu này.

    Xét về mặt lực lượng, không có quá nhiều sự chênh lệch giữa hai đội. Than Quảng Ninh thậm chí còn được đánh giá cao hơn chút ít nhờ dàn cầu thủ đồng đều và rất chất lượng với sự kết hợp của lứa tuyển thủ quốc gia gồm Huy Cường, Minh Tuấn, Hồng Quân, Quang Hải, Minh Tùng và những ngoại binh có chất lượng. Tuy nhiên điều đó cũng không khiến SHB Đà Nẵng quá lo lắng khi trong đội hình của họ cũng không thiếu những cầu thủ có tiếng tăm và kinh nghiệm thi đấu dạn dày.

    Cuộc đấu giữa hai đội bóng đang cùng cảnh ngộ này vì thế chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Với một chút bảnh lĩnh nổi bật hơn, SHB Đà Nẵng được đánh giá cao hơn một chút. Tuy nhiên muốn thắng, họ còn phải làm nhiều thứ hơn nữa.

    Đội hình dự kiến:

    Than Quảng Ninh: Tuấn Linh; Minh Tùng, Huy Cường, Bật Hiếu, Văn Việt, Kizito, Hải Huy, Xuân Hiếu, Quang Hải, Minh Tuấn, Gomez
    SHB Đà Nẵng: Văn Hùng; Duy Lam, Phương Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quãng, Huy Toàn, Anh Tuấn, Minh Tâm, Ngọc Thắng, Peter, Perez

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...