MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Zlatan Ibrahimovic: Ồn ào nhưng hiệu quả

    16:39 Thứ bảy 24/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Thụy Điển không thực sự được yêu mến bởi sự tự tin quá lớn vào bản thân.

    Trên sân cỏ, bên cạnh khả năng chuyên môn, khán giả thường quyết định thái độ yêu ghét bởi tính cách của cầu thủ. Sự trầm tĩnh, khiêm tốn là đặc điểm được đánh giá cao nhất ở các ngôi sao. Dù có theo dõi hay không, Philipp Lahm, Andrea Pirlo,... luôn là những cái tên tạo được ấn tượng tốt với người hâm mộ. Ngược lại là Zlatan Ibrahimovic.

    Tiền đạo người Thụy Điển từng tự ví mình với sư tử, thậm chí với Chúa, rồi cho rằng World Cup sẽ chẳng thể hấp dẫn như trước nếu thiếu vắng anh. Không thể kể hết những lần chân sút này phát biểu tự tin đến mức ngạo mạn về bản thân mình. Thậm chí khi xuất bản tự truyện, tiền đạo này cũng chỉ để cái tựa "I am Zlatan Ibrahimovic", như thể chỉ cần nói tên ra, tất thảy mọi người đều phải biết anh là ai. Những chi tiết này khiến Zlatan trở thành cầu thủ bị đánh giá thấp hơn khả năng. Dư luận bị tác động bởi phát ngôn của Zlatan, do đó ngó lơ luôn những gì anh đã làm được trong sự nghiệp.

    Zlatan Ibrahimovic cries at press conference - Bóng Đá

     Zlatan rất tự tin vào bản thân.

    Zlatan đã ghi được đến 564 bàn thắng cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, đang là Vua phá lưới mọi thời đại của tuyển Thụy Điển và còn lâu nữa mới bị soán ngôi. Ở mùa giải phong độ cao nhất (2015/2016), Zlatan ghi được 50 bàn sau 51 trận cho Paris Saint-Germain. Ngay sau đó, anh hết hạn hợp đồng và chuyển đến Manchester United dưới dạng tự do. Đây là bản hợp đồng không thể hời hơn của Quỷ đỏ, cựu sao Ajax Amsterdam ghi 28 bàn trong mùa đầu tiên ở sân Old Trafford, giúp M.U giành 3 danh hiệu quốc nội.

    Việc chấn thương nặng và chuyển đến Mỹ thi đấu khiến người ta chắc rằng Zlatan đã hết thời, nhưng trên đất Mỹ, anh lại thể hiện phong độ đẳng cấp của mình trước khi được AC Milan mời về. Sự xuất hiện của Zlatan ở sân San Siro được cho chủ yếu có giá trị về mặt tinh thần. Thế nhưng Rossoneri đã cố gắng gia hạn với lão tướng của mình hết lần này sang lần khác. Mùa này, anh dính chấn thương liên tục nhưng cũng đã có 15 bàn sau 17 trận ở Serie A, giúp Milan khả năng giành vé dự Champions League mùa tới.

    'His wage demands were god-like' - Bayern Munich once held Ibrahimovic talks, reveals Hoeness - Bóng Đá

     Zlatan là chân sút hàng đầu châu Âu.

    Mới đây, sau khi tái gia hạn, chấp nhận ở lại Milan đến năm 2022, cầu thủ 39 tuổi tự hào nói: "Mọi người đã nghi ngờ trước khi tôi trở lại. Bản hợp đồng này là một sự kiện tích cực. Tôi đã chứng tỏ rằng tuổi tác không quan trọng. Tất cả là do tâm lý. Tôi luôn muốn cải thiện bản thân và làm những gì tốt nhất có thể."

    "Tôi cố gắng giúp đỡ mọi người, đó là động lực thi đấu của tôi. Tôi cảm thấy phấn khích khi nhìn vào sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Tôi đã nhìn thấy sự trưởng thành ở nhiều người trong thời gian ở đây. Tất cả đều sẵn sàng làm hết sức mình, vì vậy, theo tôi, họ hiểu được sự hy sinh là cần phải có để có được ngày hôm nay."

    Những siêu phẩm của Zlatan:

     
    Thanh Vũ | 16:09 24/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...