MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • Zlatan Ibrahimovic: Hãy cứ ngạo nghễ, nhưng đừng lố bịch

    22:09 Thứ bảy 21/04/2018

    BongDa.com.vn Với Zlatan Ibrahimovic, mọi chuyện đều có thể xảy ra khi mà anh vốn không tuân theo bất cứ một quy luật… bình thường nào. Thế nên nếu như trên đất Nga vào tháng 6 tới người ta thấy Ibrahimovic thi đấu cùng đội tuyển Thuỵ Điển thì cũng chẳng có gì lạ.

    Một lần nữa cựu ngôi sao Man United nói rằng World Cup sẽ không trọn vẹn nếu như không có anh. Người ta xem như đó là lời “thả thính” của Ibra rằng anh muốn được chơi tại VCK World Cup sắp tới. Với một ngôi sao vĩ đại bậc nhất tại Thuỵ Điển như Ibrahimovic, việc tưởng chừng như không thể ấy cũng không có gì khó bởi không ít người muốn thấy anh được góp mặt tại sân chơi số 1 hành tinh và cũng là giải đấu lớn cuối cùng của anh.

     - Bóng Đá

     Ibra tỏa sáng trong màu áo của LA Galaxy.

    Nhưng nếu nói World Cup là món quà của những ai đã chiến đấu hết sức mình để giành vé tụ hội anh hào thì rõ ràng lúc này Ibrahimovic… không xứng đáng để nhận món quà này. Bởi một điều đơn giản anh chẳng đóng góp gì trong chiến dịch giành vé đến World Cup của quốc gia Đông Âu.

    Nhiều người đã cho rằng Thuỵ Điển sẽ khốn đốn khi ngôi sao từng thi đấu cho AC Milan, Juventus, Inter Milan, Barcelona, PSG giã từ đội tuyển. Tuy nhiên, không Ibra, Thuỵ Điển vẫn sống tốt. Không Ibra, Thuỵ Điển vẫn đoạt vé đi Nga một cách đường hoàng, thậm chí họ còn bước qua “xác” của Italia trong hai trận play-off. Vậy thì liệu Thuỵ Điển có cần Ibrahimovic nữa hay không?

    Không chỉ chẳng ở bên đồng đội những thời khắc khó khăn, Ibrahimovic bây giờ chưa hẳn đã đủ thể lực để chinh chiến tại World Cup. Nên nhớ rằng anh đã bước qua tuổi 36, một độ tuổi quá lớn để có thể bùng nổ tại một giải đấu đỉnh cao như World Cup.

     - Bóng Đá

     ĐT Thụy Điển không thiếu những nhân tài và cũng không cần sự trở lại của Ibra.

    Không những thế anh vừa trải qua một ca chấn thương nặng trong màu áo Man United. Đó cũng là lý do vì sao anh không thể trụ vững tại Old Trafford. Với một người đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp và phải sang tận Mỹ dưỡng già liệu có xứng đáng khoác áo Thuỵ Điển tại World Cup hay không?

    Cho nên nếu bây giờ Ibrahimovic trở lại khoác áo Thuỵ Điển không khéo lại là gánh nặng cho toàn đội. Luôn là hạt nhân trong mọi đội bóng mình thi đấu, sẽ là bình thường nếu Thuỵ Điển – một khi gọi lại Ibrahimovic tại World Cup 2018 – phải xây dựng lối chơi xung quanh anh. Đừng quên Thuỵ Điển đã tạo nên bản sắc riêng tại vòng loại, nếu vì một “ông già” như Ibrahimovic mà thay đổi thì liệu có mạo hiểm quá hay không?

    Nghiêm túc mà nói, Thuỵ Điển không được đánh giá cao tại những giải đấu chất lượng cao như EURO hay World Cup. Tuy từng đoạt hạng 3 World Cup năm 1958, 1994 nhưng nhiều năm qua, dù sở hữu vài ngôi sao xuất chúng như Henrik Larsson hay Zlatan Ibrahimovic nhưng Thuỵ Điển chưa thể vươn tầm ngang những đội hàng đầu như Anh, Pháp, Ý…

    Đương nhiên thành tích của họ tại World Cup sắp tới cũng bị đánh giá thấp. Vậy liệu một ngôi sao có cá tính như Ibrahimovic có hài lòng khi chỉ được chạy đôi ba trận tại World Cup? Đã không đường đường chính chính góp sức giành vé dự World Cup, nếu cũng chẳng tạo được điều gì to tát há chẳng phải càng làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

    Zlatan Ibrahimovic luôn là một cá tính lớn, một con người ngạo nghễ và rõ ràng World Cup sẽ thiếu chút sắc nét nếu không có mặt anh. Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước. Bây giờ nếu anh vẫn quyết trở lại tuyển Thuỵ Điển để “ăn hôi” vé World Cup thì thật là lố bịch. Cho nên, hãy thôi đi nhé, Ibra!

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:45 21/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...