MỚI NHẤT :
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Zinchenko chỉ ra mối đe dọa lớn nhất bên tuyển Anh

    16:32 Thứ tư 30/06/2021

    BongDa.com.vn Oleksandr Zinchenko khẳng định rằng Ukraine có động lực lớn và không sợ hãi trước thách thức mang tên tuyển Anh ở tứ kết EURO 2020

    Ukraine đã đánh bại Thụy Điển 2-1 trong hiệp phụ tại Hampden Park rạng sáng nay. Đội bóng của Andriy Shevchenko sẽ bước vào trận tứ kết với Anh ở vị thế cửa dưới, nhưng Oleksandr Zinchenko đã kêu gọi các đồng đội của anh không bị đe dọa bởi thử thách khó khăn này.

    Zinchenko nói: "Rất khó để ghi bàn vào lưới Anh, họ được tổ chức rất tốt. Họ có một dàn cầu thủ thực sự chất lượng và băng ghế dự bị của họ có thể có giá gấp ba lần đội tuyển Ukraine. Điều này không thực sự đáng sợ đối với chúng tôi, điều này sẽ thúc đẩy chúng tôi. Chúng tôi cần đặt cho mình những mục tiêu cao nhất và tôi chắc chắn rằng ban huấn luyện sẽ có chiến lược cho chúng tôi."

    Ferdinand chỉ trích Oleksandr Zinchenko - Bóng Đá

     Zinchenko sẽ đối đầu đồng đội ở Man City.

    "Tôi đã theo dõi khá nhiều trận đấu mà đội tuyển Anh đã chơi. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là tôi biết khá nhiều về các cầu thủ đó vì tôi chơi với họ ở Premier League.”

    Zinchenko chỉ ra cái tên mà hàng phòng ngự Ukraine nên cẩn thận nhất: "Raheem Sterling là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới. Hiện giờ anh ấy đang có phong độ đáng kinh ngạc."

    "Anh ấy rất tuyệt, anh ấy tạo ra sự khác biệt. Rõ ràng là chúng tôi cần phải chú ý đến anh ấy và chúng tôi sẽ cần cố gắng bằng cách nào đó ngăn chặn anh ấy. Đối thủ mạnh nhất mà tôi từng thi đấu là ai? Tôi đã nói nhiều lần rằng đó là những cầu thủ đến từ Manchester City, những người mà tôi nhìn thấy hàng ngày khi tập luyện."

    Bàn thắng đẳng cấp của Zinchenko:

     
    Thanh Vũ | 16:02 30/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...