MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Zidane lên tiếng, lý giải nguyên do khiến 'bom tấn' người Bỉ không ra sân từ đầu

    22:21 Thứ bảy 14/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau chấn thương, Eden Hazard đã góp mặt lần đầu tiên tại một giải đấu chính thức của Real, tuy nhiên anh chỉ được vào sân trong hiệp 2.

    Chỉ phải tiếp đón một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều trên sân nhà là Levante tại vòng 4 La Liga, Real Madrid đã phô trương sức mạnh của một ứng cử viên thực sự cho danh hiệu vô địch. Nhập cuộc đầy tự tin, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane nhanh chóng có được 3 bàn thắng chỉ trong hiệp một nhờ cú đúp của tiền đạo người Pháp, Karim Benzema và một pha lập công đến từ Casemiro.

    Những tưởng với thế trận áp đảo, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tiếp tục "dội bom" vào mành lưới Levante trong hiệp hai, tuy nhiên sự lơ là nơi hàng phòng ngự Los Blancos đã tạo điều kiện giúp đội khách có được 2 bàn gỡ và nuôi hy vọng chia điểm tại Bernabeu. 

    Zidane giải thích về việc không dùng Hazard ngay từ đầu - Bóng Đá

     Hazard được tung vào sân trong hiệp 2.

    Tuy nhiên sự bừng tỉnh kịp thời sau hai bàn thua đã giúp Real thi đấu tập trung hơn trong những phút còn lại, qua đó bảo toàn kết quả 3-2 khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. 

    Mặc dù màn trình diễn của Real ở màn chạm trán vừa rồi khá thuyết phục, thế nhưng một số cổ động viên vẫn chưa tỏ ra hài lòng, bởi lẽ bản hợp đồng bom tấn Eden Hazard dù đã được thông báo bình phục chấn thương nhưng không được xuất phát ngay từ đầu.

    Giải thích về vấn đề này với Managing Madrid, HLV Zidane nói rằng, việc tiền vệ người Bỉ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị là vì ông không muốn 'viên ngọc quý' mắc thêm bất kỳ tai nạn nào trên sân cỏ nữa.

    "Tôi không muốn có thêm bất kỳ chấn thương nào nữa." Zidane nói.

    "Anh ấy (Hazard) có thể rất giỏi khi điều khiển bóng. Nhưng tất cả những gì anh ấy thiếu bây giờ là luyện tập nhiều hơn, vì anh ấy chỉ có thể có 4 buổi tập luyện chung với đội."

    Chiến lược gia người Pháp đã quá ngán ngẫm với vấn nạn 'nằm cáng' của các thành viên Real kể từ tour du đấu hè, do đó ông đang tỏ ra vô cùng cẩn trọng trong những quyết định về nhân sự nhằm hạn chế tối đa chấn thương. 

    Video nhận định trận đấu giữa Real và Levante:

    Trường Sơn | 22:00 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...