MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Zidane có thể thành công tại Real Madrid với “ngũ hổ tướng”

    16:24 Thứ ba 12/01/2016

    Để phát huy sức công phá lớn nhất của Real, thiết nghĩ HLV Zidane cần mạnh dạn sử dụng đội hình siêu tấn công với “tam tấu” B-B-C hợp cùng James và Isco.

    (BongDa.com.vn) – Cùng với sự tỏa sáng của ngôi sao Xứ Wales Gareth Bale, Zidane đã có màn ra mắt Real Madrid không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Deportivo 5 bàn không gỡ. Nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là một chiến thắng trước một đội “hạng lông” và con đường phía trước của Zidane chắc chắn còn rất nhiều chông gai.

    Zidane có thể thành công tại Real Madrid với  “ngũ hổ tướng”
    Huyền thoại người Pháp đã có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng 5 sao trước Deportivo. Ảnh: Internet.
    C
    hính tư tưởng quá cầu toàn của Rafa Benitez là một trong những nguyên nhân hạn chế sức mạnh của Real Madrid và khiến ông bị sa thải. Vì vậy để phát huy sức công phá lớn nhất của dàn sao Real, thiết nghĩ tân HLV Zidane cần mạnh dạn sử dụng đội hình siêu tấn công với “tam tấu” B-B-C (Bale – Benzema – Cris Ronaldo) hợp cùng James và Isco và rất có thể Zidane sẽ thành công với công thức này.

    Carlo Ancelotti là HLV đã có công trong việc tìm ra công thức “ngũ hổ” và ông đã khá thành công cùng với “bộ ngũ” Ronaldo, Bale, Benzema, James và Isco. Nhưng sau khi chiến lược gia người Italia rời khỏi Bernabeu thì những người kế tục không còn quan tâm tới đội hình siêu tấn công đó nữa. Điển hình là HLV Benitez từ trước tới nay không phải là mẫu HLV dám mạo hiểm với các sơ đồ tấn công. Vì thế ông không bao giờ “dám” sử dụng 2 cấu thủ chơi tấn công khá toàn diện là Isco và James phía dưới bộ ba B-B-C. Hệ quả là Real thường chơi bùng nổ trước các đối thủ yếu nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn và bế tắc trước các hàng thủ vững chắc.

    Khi còn đương nhiệm, Benitez thường sử dụng bộ ba Modric, Kross và James ở hàng tiền vệ, hoặc đôi khi là haicái tên mà NHM Real còn chưa thuộc lòng đó là Kovacic hoặc Casemiro còn Isco hầu như bị quên lãng và vị trí của anh là trên…băng ghế dự bị vì Benitez luôn cho rằng tuyến giữa phải là các cầu thủ có khả năng công thủ toàn diện, hoặc thậm chí kiêm luôn vai trò máy quét như Casemiro thì càng tốt.

    Zidane có thể thành công tại Real Madrid với “ngũ hổ tướng”
    Hàng công của Real Madrid sẽ trở nên “khủng khiếp” hơn nếu có sự góp mặt của bộ đôi Isco – James Rodriguez.. Ảnh: Internet.

    Nhưng giờ đây, trên băng ghế chỉ đạo Real là một Zidane huyền thoại với “sứ mệnh” thay đổi bộ mặt của Real Madrid và đưa đội bóng Hoàng Gia trở lại lối chơi tấn công đẹp mắt thì Zidane có thể học tập và áp dụng bài tủ của người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Thật vậy, nếu Zidane sử dụng thêm Isco bên cạnh James và B-B-C đó có thể là giải pháp tốt nhất để phát huy sức mạnh công phá cho hàng tấn công Real. Sự có mặt của Isco và James không chỉ đơn thuần là nguồn “tiếp đạn” và “chia lửa” cho B-B-C mà còn đóng vai trò là những họng pháo tầm xa.

    Quan trọng hơn cả chính là sự xuất hiện của cả 5 ngôi sao tấn công khác biệt nhau khi mỗi người là một phong cách, mỗi người là một cái hay rất riêng biệt và vì thế mà Real của Zidane sẽ trở nên đa dạng và rất khó lường. Đương nhiên, cách bố trí một sơ đồ quá thiên về tấn công có thể làm mất cân bằng đội hình và làm giảm đi sự chắc chắn của tuyến giữa.

    Nhưng với Zidane khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu ông cần có một lựa chọn mang tính đột phá ở hàng tiền vệ. Khi những Modric hay Toni Kross còn đang mãi vật lộn với những chấn thương nó mở ra cơ hội cho chiến lược gia người Pháp trình làng “ngũ hổ tướng” với một mặt trận tấn công “siêu mạnh” cho Real. Và biết đâu, không chừng đó chính là con đường giúp Zidane thành công, còn Real sẽ trở lại vị thế vốn có của mình.

    (Bạn đọc: Huy Thắng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...