MỚI NHẤT :
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Zaha cay cú với Reece James

    17:50 Chủ nhật 02/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Wilfried Zaha đã có động thái đáp trả Reece James về một bài đăng trên MXH.

     

    Wilfried Zaha đã có trận đấu mờ nhạt trước Chelsea vì bị Reece James kiềm tỏa. Suốt khoảng thời gian thi đấu, cựu sao Manchester United chỉ thực hiện một nỗ lực dứt điểm và qua người. Gặp khó trước James buộc chân chạy cánh Bờ Biển Ngà phải đảo cánh.

    Với việc James khiến Zaha 'tắt điện' và Chelsea giành trọn vẹn 3 điểm, hậu vệ người Anh sẵn dịp trêu chọc đối thủ. Sau trận đấu, cầu thủ sinh năm 1999 đăng tải hình ảnh giành bóng trước Zaha kèm icon ổ khóa trên Instagram, ngụ ý James đã thực sự bắt chết số 11 của Crystal Palace.

    Chứng kiến bài đăng đó, Zaha ngay lập tức phản ứng bằng dòng thông điệp đầy cay cú: "Danh vọng là thứ gây nghiện đối với con người nhưng không cần phải lo cho anh đâu."

    Zaha cay cú với Reece James - Bóng Đá

     Zaha cay cú đáp trả sự hả hê của James. 

    Câu nói của Zaha như muốn mỉa James là ngôi sao nổi tiếng nên có thể nói bất cứ điều gì và sẽ thu hút chú ý dư luận. Tuy nhiên, Zaha cũng khẳng định mặc cho James làm gì thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến cá nhân anh.

    Ngôi sao Bờ Biển Nga sau đó đã xóa dòng trạng thái đó và thay bằng bài đăng nhẹ nhàng hơn: "Thắng một số trận, thua một số trận và toàn đội mong chờ sẽ đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo vào tuần tới."

    Sau 6 trận Premier League mùa này, Zaha đã ghi 4 bàn.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 17:20 02/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...