MỚI NHẤT :
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Zabaleta đòi “xử nặng” Arturo Vidal

    15:17 Thứ năm 18/06/2015

    Hậu vệ Pablo Zabaleta của tuyển Argentina muốn tiền vệ Arturo Vidal bên phía Chile phải bị xử phạt nặng để làm gương cho thế hệ các cầu thủ trẻ.

    (BongDa.com.vn) – Hậu vệ Pablo Zabaleta của tuyển Argentina muốn tiền vệ Arturo Vidal bên phía Chile phải bị xử phạt nặng để làm gương cho thế hệ các cầu thủ trẻ sau vụ lái xe trong lúc say rượu.

    Zabaleta đòi phạt nặng Vidal (ảnh). Ảnh: Internet.
    Zabaleta đòi phạt nặng Vidal (ảnh). Ảnh: Internet.

    Được biết, Arturo Vidal dính liếu đến vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ba chiếc xe trên đường cao tốc ở Santiago (Chile) vào hôm qua. Cú đâm xe rất mạnh khiến chiếc Ferrari của cầu thủ này hư hỏng nặng khi nát bét phần hông trước. Bản thân Vidal và bà xã sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

    Dù vậy, rất may khi cả hai chỉ bị trầy xước nhẹ và sớm được xuất viện sau đó. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng có mặt khi đó cho biết Vidal ngay lúc rời khỏi bệnh viện đã phải… vào xe cảnh sát. Số là trong lúc điều tra, cảnh sát phát hiện tiền vệ đang khoác áo Juventus điều khiển phương tiện trong tình trạng có chút men rượu.

    Ban đầu, Vidal còn chối tội khi tung thông điệp lên Youtube khẳng định mình không hề liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, tiền vệ của tuyển Chile trong lúc làm việc với cảnh sát đã thừa nhận bản thân có uống rượu khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông và gây ra tai nạn.

    Theo BBC, Vidal may mắn được cảnh sát phóng thích sau đó, tuy nhiên bị thu hồi giấy phép lái xe. Trong thời gian ngắn tới, anh sẽ phải hầu toà để nhận hình phạt. Dù vậy, huấn luyện viên Jorge Sampaoli của tuyển Chile cho biết sẽ không loại Vidal khỏi đội hình thi đấu Copa America 2015.

    Phản ứng trước sự việc này, Zabaleta cho biết: “Chỉ với một câu xin lỗi là không đủ. Cần có hình phạt nào đó. Chính người trong cuộc cũng thừa nhận hành động sai trái của mình.”

    Nguồn tin từ báo chí cho biết, Vidal lúc này có thể lãnh án phạt ngồi tù lên đến 1 năm. Trước mắt, anh bị tước giấy phép lái xe và sẽ phải hầu toà vào tháng tới để nghe phán quyết cuối cùng.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...