MỚI NHẤT :
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Yếu tố then chốt để Kane ở lại Tottenham

    08:38 Thứ hai 28/11/2022

    BongDa.com.vn Harry Kane đã được Alan Hutton khuyên nên ở lại Tottenham Hotspur nếu CLB mua sắm tốt trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

     

    Tuyển thủ Anh, người đeo băng đội trưởng tuyển quốc gia của anh tại FIFA World Cup 2022, có hợp đồng hết hạn vào mùa hè năm 2024. Nói riêng với Football Insider, cựu hậu vệ của Spurs và Aston Villa cho biết: "Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào cách tuyển dụng của họ. Họ đưa ai vào, họ đang xây dựng cho tương lai, cậu ấy có muốn trở thành một phần của điều đó hay không. Nếu cậu ấy thấy họ đi đúng hướng thì tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại."

    "Cậu ấy sắp bước sang tuổi 30, đây có thể là cơ hội cuối cùng cho một bước chuyển mình lớn đối với cậu ấy. Tôi muốn thấy cậu ấy ở lại và để Tottenham tiếp tục xây dựng."

    Three ways England could line up at World Cup 2022 - Bóng Đá

     Kane chưa giành được danh hiệu nào với Spurs.

    Hutton nói rằng có lẽ Kane đã ở lại Spurs trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua vì anh nghĩ rằng câu lạc bộ đang đi đúng hướng với sự xuất hiện của HLV Antonio Conte. Nếu Spurs tiếp tục con đường đó, Kane có thể ở lại lâu hơn.

    Spurs đã ký hợp đồng với Rodrigo Bentancur và Dejan Kulusevski trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng từ Juventus. Cả hai đều đã rất xuất sắc và là một phần quan trọng trong đội hình của Conte. Đến mùa hè, họ đã mang về một loạt hợp đồng, bao gồm Ivan Perisic và Richarlison, khả năng sẽ tiếp tục làm việc trong mùa đông này.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 08:08 28/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...