MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Yeremy Pino có thể trở thành "Santi Cazorla mới" của Arsenal

    21:57 Thứ tư 10/08/2022

    BongDa.com.vn Yeremy Pino đã lọt vào tầm ngắm của BLĐ Arsenal và nhìn vào cách chơi của cầu thủ này, nhiều người đã liên tưởng đến một cựu Pháo thủ - Santi Cazorla.

     

    Yeremy Pino là cầu thủ mới nhất lọt vào danh sách chuyển nhượng của Arsenal. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cầu thủ này, Football.London đã có cuộc nói chuyện với chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha, Alvaro Romeo. 

    Romeo gần như ngay lập tức khen ngợi Pino và đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ thuộc biên chế Villarreal. "Theo tôi, cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Cậu ấy vẫn là một viên ngọc thô và có thể cải thiện hơn nữa," Romeo nói với Football.london.

    Yeremy Pino có thể trở thành

     Pino là một báu vật mà Villarreal không muốn mất.

    "Cậu ấy đã khoác áo tuyển Tây Ban Nha rồi. Luis Enrique đã cho cậu ấy vào sân trong hiệp hai, trận gặp Italia tại Nation League vào năm 2021, và cậu ấy đã thể hiện rất tốt. Cậu ấy đã có trận đấu tuyệt vời cho Tây Ban Nha và có khả năng tham dự World Cup mặc dù điều đó phụ thuộc vào việc [Mikel] Oyarzabal có trở lại sau chấn thương hay không, và thể lực của Ansu Fati nữa."

    Romeo thừa nhận những phẩm chất kỹ thuật cùng với vị trí thi đấu của Pino khiến ông liên tưởng đến một cựu cầu thủ Arsenal, Santi Cazorla. 

    "Cậu ấy làm tôi nhớ đến [Santi] Cazorla khi còn chơi ở Recreativo Huelva vì cậu ấy bắt đầu chơi ở vị trí tiền vệ cánh và dần dần chuyển vào chơi ở trung tâm. Tôi cảm thấy, Yeremy Pino, do thể hình và có thể không có tốc độ cao nên có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng cho đến nay, cậu ấy vẫn là một cầu thủ chạy cánh và khá khéo léo ở đó."

    "Mùa trước, cậu ấy đã ghi 4 bàn [vào lưới Espanyol]. Tôi nghĩ cậu ấy là cầu thủ trẻ nhất ghi 4 bàn trong một trận đấu ở La Liga trong một thời gian dài."

    Yeremy Pino có thể trở thành

     Pino có sự nhỏ nhắn và kỹ thuật khiến người ta liên tưởng đến Cazorla.

    Cuối cùng, Romeo đưa ra một nhận xét chung về tiềm năng của Pino so với các cầu thủ chạy cánh hiện tại của Pháo thủ. Như ông mô tả, Gabriel Martinelli là người tiềm năng bậc nhất: "Nếu Arsenal có được cậu ấy, tôi nghĩ họ sẽ có một cầu thủ giỏi. Không tốt hơn Martinelli. Tôi nghĩ Martinelli có tiềm năng lớn hơn. (Pino) không hay hơn Saka, nhưng đó vẫn là một cầu thủ giỏi." 

    Theo một số báo cáo, Pino có thể khiến Arsenal phải bỏ ra khoảng 45 triệu euro. Một hạn chế của Pino so với một thương vụ Cody Gakpo là cầu thủ của PSV có thể chơi ở vị trí trung phong. 

    Dù sao, với tiềm năng của mình, Pino vẫn đáng để BLĐ Pháo thủ thử vận may. Cách đây một thập kỷ, không ai nghĩ Cazorla có thể thành công đến vậy tại sân Emirates. 

    (từ Football.London)

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 21:27 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...