MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Ý vào tứ kết, Mancini nói lời thật lòng về Bồ Đào Nha và Bỉ

    05:59 Chủ nhật 27/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Azzurri nhận xét về trận cầu khó khăn và trả lời về 2 đối thủ tiềm năng ở tứ kết.

    Tối qua và rạng sáng nay đã diễn ra 2 cặp đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng 1/8 vòng chung kết EURO 2020. Nếu như ở trận đấu sớm, Đan Mạch xuất sắc vùi dập Xứ Wales 4 bàn không gỡ thì màn so tài sau đó là cuộc đối đầu giữa tuyển Ý và đối thủ Áo.

    Được đánh giá cao hơn nhưng Ý không thể xuyên phá mành lưới Áo xuyên suốt thời gian thi đấu chính thức. Trận đấu phải kéo qua thời gian hiệp phụ và sau cùng, Azzurri cũng giành phần thắng 2-1.

    Phát biểu qua RAI Sport được Goal dẫn lại, HLV Roberto Mancini nhận xét về trận cầu khó khăn: "Chúng tôi đã giành chiến thắng bởi vì chúng tôi xứng đáng, dù cho Ý đã bị thủng lưới từ 1 tình huống phạt góc. Sớm hay muộn thì chúng tôi không giữ sạch lưới mãi được."

    Mancini says last-16 win 'tougher' than quarter-final tie - Bóng Đá

     Ý khuất phục Áo.

    "Thẳng thắn thì Ý đáng ra nên ghi được 2 bàn từ rất sớm và không phải bước vào hiệp phụ. Chúng tôi mệt mỏi khi thời gian qua đi nhưng đã thắng xứng đáng.

    Các cầu thủ dự bị vào sân có bản lĩnh đúng đắn và lập tức nhập cuộc, thay đổi trận đấu. Những người thay thế đã chơi phi thường sau khi các cầu thủ được thay ra đã dốc hết sức.

    Tôi biết trận cầu này sẽ khó khăn, có lẽ còn khó hơn cả tứ kết."

    Khi được hỏi muốn đối đầu Bỉ hay Bồ Đào Nha hơn ở tứ kết, Mancini trả lời: "Họ đều là những đội tuyển phi thường, thật khó để lựa chọn."

    Ý chuẩn bị gặp Áo:

     
    Phụng Sồ | 05:29 27/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...