MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • Ý đã vượt qua World Cup 2018 để đến chung kết EURO 2020 như thế nào?

    16:33 Thứ tư 07/07/2021

    BongDa.com.vn Bất bại trong 33 trận gần nhất, Ý đã không được tham dự World Cup 2018 nhưng chuẩn bị chơi trận chung kết EURO 2020.

    Đội tuyển Ý chưa thua trận nào kể từ tháng 9 năm 2018, tạo nên chuỗi 33 trận bất bại đáng kinh ngạc với trận gần nhất diễn ra vào rạng sáng nay, ở trận bán kết EURO 2020. Và trận thứ 34 có thể sẽ là trận họ sẽ lên ngôi vô địch châu Âu.

    Roberto Mancini has just signed his contract extension  - Bóng Đá

     Mancini góp công lớn trong hành trình vực dậy của Ý.

    Ý là nhà vô địch thế giới 4 lần nhưng không thể vượt qua vòng loại năm 2018. Họ khi đó đang rối ren sau thất bại trước Thụy Điển ở 2 lượt trận play-off, tiếp quản đội tuyển quốc gia ở giai đoạn u tối nhất, huấn luyện viên Roberto Mancini đã miệt mài làm việc với mục tiêu vực dậy đội tuyển. Ông ấy đã xây dựng lại mọi thứ và Ý tại EURO lần này gần như là một đội hình hoàn chỉnh: từ Gianluigi Donnarumma trong khung gỗ, cặp trung vệ kỳ cựu Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci đến những hậu vệ cánh tấn công xuất sắc, bộ ba tiền vệ tài năng gồm Marco Verratti, Jorginho và Nicolo Barella. Sự chuyển mình của Ý dưới thời Mancini trong 3 năm qua là một hành trình phi thường, dù vậy bởi thất bại ê chề ở vòng loại của giải đấu gần nhất, trước EURO 2020, họ không được coi là ứng viên vô địch hàng đầu.

    Nhưng niềm tin vào đội bóng áo thiên thanh ngày càng được dâng cao, họ ghi 7 bàn ở vòng bảng và không để thủng lưới trước Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và xứ Wales. Vào vòng knock-out, Ý thể hiện bản lĩnh nhà vô địch khi vượt qua Áo trong hiệp phụ, sau đó đánh bại ứng viên vô địch số 1 là Bỉ ở tứ kết dù để mất hậu vệ trái Leonardo Spinazzola do chấn thương. Và họ đã chiến đấu hết mình trước Tây Ban Nha, vượt lên nhờ bàn thắng xuất sắc của Federico Chiesa trước khi Azzurri thắng 4-2 trên chấm phạt đền. Giờ đây họ đang hướng đến danh hiệu vô địch châu Âu thứ hai.

    HLV Mancini phát biểu: "Khi bạn chơi ở World Cup hoặc EURO, các trận đấu luôn rất khốc liệt và luôn có một trận đấu mà bạn phải chịu đựng để giành chiến thắng. Tôi nghĩ các cầu thủ và tất cả những người đã làm việc với chúng tôi trong 3 năm qua xứng đáng được ghi nhận vì mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào. Hầu như không ai tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, nhưng chúng tôi vẫn vào chung kết, chúng tôi vui mừng cùng người Ý ở khắp mọi nơi."

     - Bóng Đá

     Ý ăn mừng sau chiến thắng.

    Người Ý trên khắp nước này đã đổ ra đường ăn mừng, trong khi đó, dù nước Anh hạn chế nhập cảnh, vẫn có đến 11.000 người Ý trên khắp Vương quốc Anh đến sân Wembley để theo dõi pha penalty cảm xúc của Jorginho. EURO 2020 sẽ chứng kiến họ lần thứ 10 góp mặt trong một trận chung kết, với 6 lần tại World Cup và 3 tại các kỳ EURO trước đó. Nhưng trong khi đã 4 lần vô địch World Cup, chiến thắng duy nhất của họ ở châu lục cho đến nay là vào năm 1968, khi Ý là chủ nhà của giải đấu chỉ có 4 đội.

    Năm 2000, họ bị đánh bại bởi bàn thắng vàng của Pháp trong hiệp phụ ở Rotterdam, trong khi năm 2012, Tây Ban Nha đã chơi lấn lướt để giành chiến thắng 4-0 tại Kyiv. Với những gì đã làm được trong 3 năm qua, đội bóng áo thiên thanh xứng đáng giành được danh hiệu tiếp theo sau 15 năm chờ đợi.

    Người hâm mộ Ý ăn mừng sau trận thắng Tây Ban Nha:

     
    Thanh Vũ | 16:03 07/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...