MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Xuất ngoại cầu thủ: Thái Lan khôn ngoan hơn Việt Nam?

    21:56 Thứ năm 06/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trong khi tuyển thủ Việt Nam thất bại từ Á sang Âu, thì hàng loạt ngôi sao Thái Lan thi đấu thành công, chọn J-League làm miền đất hứa.

    Đến thời điểm hiện tại công tâm mà đánh giá, hành trình mang chuông đi đánh xứ người của bóng đá Việt Nam đã thất bại toàn tập. Nguyễn Công Phượng buộc phải “bỏ của chạy lấy người”, quay lại TP.HCM với hy vọng cứu vãn sự nghiệp đang đà đi xuống. Không hồi hương là không được vì tuyển thủ xứ Nghệ này bị “đày” trên ghế dự bị tại Sint Truidense. Đoàn Văn Hậu cũng chẳng khá gì hơn, bởi chỉ được SC Heerenveen cho ra sân thi đấu trong thành phần đội trẻ.

    Trái ngược với thất bại trong những chuyến xuất ngoại của tuyển thủ Việt Nam, người Thái có những con tính căn cơ và không thể hợp lý hơn. Chanathip Songkrasin trở thành 1 trong những cầu thủ Thái Lan thi đấu nổi bật nhất J-League. “Messi Thái” với giá trị chuyển nhượng 1,98 triệu bảng là tuyển thủ Đông Nam Á đắt giá thứ nhì, xếp sau thủ môn Neil Etheridge (Philippines, Cardiff City). Ấn tượng hơn là thủ quân đội tuyển Thái Lan, Theerathon Bunmathan. Hậu vệ thuận chân trái này mùa trước trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J-League trong màu áo Yokohama Marinos.

     - Bóng Đá

    Theerathon Bunmathan là tuyển thủ Thái Lan đầu tiên vô địch J-League.

    Nhờ cú hích mở đường thành công của Chanathip và Theerathon, cầu thủ xứ Chùa vàng đã chọn giải vô địch chuyên nghiệp Nhật Bản làm “miền đất hứa”. Chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda vừa gia nhập Sanfrecce Hiroshima theo bản hợp đồng cho mượn. Tương tự, truyền thông Thái Lan đưa tin, “quái thú” Kawin chính thức từ bỏ giấc mơ tại trời Âu để đến J-League làm đồng đội của Chanathip trong màu áo Consadole Sapporo. Con số này vẫn chưa dừng lại vì 1 tuyển thủ Thái Lan khác là Sarach Yooyen được cho là đang đàm phán để sang J-League thử sức.

    Vì sao bóng đá Thái thành công ở J-League còn Việt Nam thì không? Phải chăng cầu thủ Việt còn có những mặt hạn chế so với Chanathip, Theerathon…? Rất khó để rút ra những kết luận chính xác. Từ thực tế trong quá khứ chỉ ra rằng người Thái thích nghi và hòa nhập với J-League tốt hơn cầu thủ Việt Nam. Thành công mà họ đạt được không phải từ trên trời rơi xuống. Chanathip và Theerathon sang J-League sau khi đã đạt độ chín về chuyên môn, tích lũy đủ kinh nghiệm tại Thai-League và đội tuyển Thái Lan. Thực tế là 2 cầu thủ này không hề bỡ ngỡ với môi trường chuyên nghiệp J-League và thi đấu trung bình khoảng 30 trận cho đội bóng mới ngay trong mùa giải đầu tiên.

     - Bóng Đá

    Chanathip Songkrasin đóng vai trò trụ cột trong màu áo Consadole Sapporo.

    Trước đây, chúng ta từng có Lê Công Vinh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng… sang J-League nhưng đều chưa tạo được dấu ấn đáng kể. Số trận thi đấu cho những câu lạc bộ tại Nhật Bản của những cầu thủ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng màn trình diễn trên sân cỏ là câu trả lời hợp lý nhất: Cầu thủ Việt Nam chưa đủ giỏi so với tuyển thủ Thái Lan tại J-League.

    Việt Nam đang là đội bóng số 1 Đông Nam Á, đã tạm vượt mặt nền bóng đá xứ Chùa vàng. Tuy vậy, chúng ta đừng ngủ quên trên chiến thắng và quá ảo tưởng về sức mạnh. Thành công bước đầu mà người Thái đạt được trong việc xuất ngoại cầu thủ sang Nhật Bản đáng để Việt Nam tham khảo và rút kinh nghiệm.

    Tiểu Phương | 21:26 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...