MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Xuất hiện kẻ phá bĩnh thương vụ Yerry Mina của MU

    14:50 Thứ năm 02/08/2018

    BongDa.com.vn Tin tức về thương vụ Manchester United chiêu mộ Yerry Mina được truyền thông quốc tế liên tục cập nhật.

    Manchester United tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng. Sau các tân binh tài năng, Ban lãnh đạo cùng HLV Mourinho quyết đem về Old Trafford một ngôi sao xứng tầm. Cái tên gây chú ý thời gian gần đây MU nhắm tới chính là ngôi sao Barcelona, Yerry Mina.

    Xuất hiện kẻ phá bĩnh thương vụ Yerry Mina của MU - Bóng Đá

     Aston Villa nhảy vào cuộc phá bĩnh thương vụ Yerry Mina của Manchester United.

    Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ " từng khao khát có được chữ ký của Harry Maguire nhưng mức phí chuyển nhượng quá cao khiến đội bóng từ bỏ. Vì vậy, Đội chủ sân Old Trafford đang coi Yerry Mina là mục tiêu số một trong những ngày còn lại của phiên chợ hè.

    Vừa qua, theo tiết lộ từ phóng viên Tancredi Palmeri, Man Utd đã liên lạc với Barcelona và thương vụ chuyển nhượng có vẻ như đang diễn biến rất tích cực. Mức giá được đôi bên thỏa thuận rơi vào khoảng 36 triệu bảng.

    Thế nhưng, mới đây, theo Tuttomercatoweb, thương vụ đang tiến triển tốt lành của "Quỷ đỏ" xuất hiện kẻ phá bĩnh. Cụ thể, Aston Villa nhảy vào cuộc đua cạnh tranh ngôi sao Colombia với Man United. CLB nước Anh muốn xây dựng đội hình chất lượng với tham vọng trở lại đấu trường Premier League.

    Với sự xuất hiện của cổ động Ai Cập Nassef Sawiris, đội bóng Birmingham mạnh tay hơn trong vấn đề mua các ngôi sao. Việc bất ngờ đánh tiếng chèo kéo cầu thủ Barca là động thái chứng minh sự sẵn sàng của CLB cho cuộc chiến sắp tới cũng như lấy lại uy tín, niềm tin của cổ động viên.

    Mức phí Aston Villa gửi đến đương kim vô địch La Liga được trang báo tiết lộ là 20 triệu euro. Theo đó, đại diện nước Anh sẽ trả thành 2 đợt, 10 triệu euro tiền cố định và 1 nửa còn lại sẽ trả tùy thuộc vào phong độ, màn trình diễn của trung vệ Colombia.

    Nếu Aston Villa chủ trương như vậy thì khó lòng cạnh tranh với nửa đỏ thành Manchester. Bởi số tiền CLB Birmingham chỉ bằng 1 nửa mức giá (40 triệu euro) mà Barcelona mong muốn có được để mở đường cho Yerry Mina ra đi. Điều này từng xảy ra với Everton, đội bóng vùng Merseyside cũng theo đuổi ngôi sao 23 tuổi nhưng không thể đấu lại vấn đề tiền bạc với MU.

    Thị trường chuyển nhượng bên Anh chỉ còn 7 ngày nữa sẽ chính thức đóng cửa. MU cần cương quyết và sớm chốt hợp đồng Mina với Barcelona nếu không muốn trả giá vì những kẻ phá bĩnh.

    Bạch Băng | 14:46 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...