MỚI NHẤT :
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • Xuất hiện HLV đủ khả năng giúp Newcastle thống trị Premier League

    18:41 Thứ năm 07/10/2021 | 2

    BongDa.com.vn Biến động ở vị trí chủ sở hữu liệu có giúp Newcastle United trở thành một thế lực mới tại Premier League trong tương lai?

    Theo tiết lộ đến từ Mirror Sport, PIFSaudi (Public Investment Fund of Saudi Arabia) - Quỹ đầu tư công là quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia, hiện đang lên kế hoạch thâu tóm Newcastle United. Được biết, thương vụ mua lại Newcastle có thể được thực hiện với mức phí 305 triệu bảng, và giới chủ Ả Rập sẽ không ngần ngại biến Chích chòe trở thành một thế lực lớn của bóng đá Anh như cái cách hoàng thân Abu Dhabi từng làm với Manchester City vào năm 2008.

    Tất nhiên, một khi được tiếp quản bởi giới nhà giàu Ả Rập, không chỉ những tân binh đắt giá, mà Newcastle còn cần có cho mình một chiến lược gia đủ đẳng cấp để đưa họ đến với vinh quang. Đồng nghĩa với việc, đã đến lúc HLV Steve Bruce phải bị sa thải.

     - Bóng Đá

     Bruce sẽ không còn phù hợp với mục tiêu của Newcastle. 

    Newcastle đang trải qua một khởi đầu vô cùng khó khăn trong mùa giải Premier League 2021/22, họ xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 trận thua và vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Rõ ràng, chưa tính đến chuyện "đổi đời", Chích chòe đã có thể cân nhắc sa thải Bruce với thành tích tệ hại này. Quan trọng hơn, huyền thoại của Man Utd cũng chưa từng dẫn dắt bất kỳ CLB lớn hay giành được danh hiệu nào trong quá khứ. Thế nên, một khi đổi chủ sở hữu, có thể khẳng định Newcastle sẽ tiến hành thay tướng.

    Sa thải Bruce, sẽ không quá khó khăn để Newcastle tìm kiếm một vị thuyền trưởng phù hợp với tham vọng của mình, trong bối cảnh khá nhiều chiến lược gia đang "ngồi chơi xơi nước". Một trong những cái tên sáng giá nhất chắc chắn phải là HLV Antonio Conte, vị thuyền trưởng đẳng cấp hàng đầu và cũng giàu kinh nghiệm. Cần biết, ở bất kỳ CLB lớn nào mà mình từng dẫn dắt, Conte cũng đã giành được danh hiệu. Hơn hết, chiến lược gia người Ý từng tính đến chuyện trở lại Premier League khi đã ngồi vào bàn đàm phán với Tottenham Hotspur trong mùa Hè vừa qua. Nhưng đáng tiếc, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung.

     - Bóng Đá

     Conte sẽ là lựa chọn thích hợp nhất.

    Theo giới truyền thông, lý do khiến Spurs và Conte không thể đạt được thỏa thuận, đến từ việc CLB thành London không thể đáp ứng được tham vọng của chiến lược gia này về mặt chuyển nhượng. Tất nhiên, Spurs không thể, nhưng Newcastle thì chắc chắn sẽ có thể nếu được hậu thuẫn bởi giới chủ Ả Rập. Với việc từng giúp Chelsea bước lên đỉnh Premier League, rõ ràng Conte là một ứng viên không thể sáng giá hơn để giúp Chích chòe cụ thể hóa tham vọng thống trị bóng đá Anh.

    Conte nói về trận derby thành Milan

     
    Huỳnh Phong | 18:11 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...