MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Xuất hiện 2 vết gợn ở OTF trong ngày Ronaldo tạo nên lịch sử

    06:59 Chủ nhật 12/09/2021

    BongDa.com.vn Suýt chút nữa siêu sao Cristiano Ronaldo đã có một màn trở lại Old Trafford hoàn hảo hơn bao giờ hết.

    Sau 12 năm xa cách, Cristiano Ronaldo khoác áo Man Utd một lần nữa. Màn chào sân của siêu sao người Bồ Đào Nha không thể tuyệt vời hơn. Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn cho thấy đẳng cấp hàng đầu với cú đúp vào lưới Newcastle United.

    Hàng loạt tờ báo lớn ca ngợi Ronaldo. Tất nhiên, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là ngày trở về Man Utd trong mơ, giúp đội nhà giành thắng lợi 4-1. Với việc ra mắt Quỷ đỏ lần thứ 2, Ronaldo cũng lập kỷ lục trong lịch sử Premier League.

    Xuất hiện 2 vết gợn ở OTF trong ngày Ronaldo tạo nên lịch sử - Bóng Đá

     Sancho lạc nhịp so với đồng đội.

    Theo thống kê từ Opta, Ronaldo phá kỷ lục khoảng thời gian dài nhất giữa 2 lần ra sân ở đấu trường Premier League với 12 năm và 118 ngày, vượt qua thành tích của Damien Delaney (11 năm và 155 ngày). Tuy nhiên, vẫn có vết gợn xuất hiện tại thánh địa Old Trafford.

    Đầu tiên đó là màn trình diễn của Jadon Sancho. Tân binh đắt giá nhất của Quỷ đỏ mùa hè này thi đấu vật vờ. Anh tỏ ra lạc nhịp so với đồng đội. Quan sát thấy, Sancho thường xuyên chuyền hỏng nhiều và để mất bóng.

    Sancho 7 lần thua tranh chấp tay đôi, chỉ có 1 pha qua người thành công và bị Whoscored chấm điểm thấp nhất bên phía Man Utd. Premier League không phải Bundesliga khi các hậu vệ thường đá rắn và ập vào rất nhanh. Do đó, Sancho cần quyết đoán hơn nếu muốn ghi dấu ấn trong đội hình Quỷ đỏ thời gian tới.

    Một vết gợn tiếp theo đó là sự xuất hiện của chiếc máy bay chở tấm banner mang thông điệp "Believe in Kathryn Mayorga" (Tạm dịch: Tin tưởng vào Kathryn Mayorga) trên bầu trời Old Trafford. Biểu ngữ làm gợi lại scandal lớn bậc nhất sự nghiệp siêu sao 36 tuổi.

    Xuất hiện 2 vết gợn ở OTF trong ngày Ronaldo tạo nên lịch sử - Bóng Đá

     Thông điệp nhắm vào Ronaldo.

    Đó là kế hoạch của hội nữ quyền tại Anh trong ngày Ronaldo tái xuất Man Utd, theo Daily Mail. Người phụ nữ Mỹ Kathryn Mayorga từng cáo buộc CR7 hiếp dâm cô trong quá khứ. Năm 2009, cả hai từng qua đêm sau khi gặp nhau trong một hộp đêm tại Las Vegas, Mỹ.

    Sau đó, cô gái này báo cảnh sát rằng, cô là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục. Năm 2010, cuộc thỏa thuận diễn ra. Ronaldo chấp nhận chi 350.000 USD cho Mayorga để cô giữ im lặng. Tuy nhiên tới năm 2018, người phụ nữ này lại trở mặt và tố cáo Ronaldo một lần nữa.

    Ronaldo luôn khẳng định bản thân vô tội. Văn phòng luật sư quận Clark (Mỹ) cũng tuyên bố không truy tố hình sự Ronaldo. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nữ quyền ở Anh không buông tha cho anh. Đó là lý do vì sao chiếc may bay mang thông điệp công kích Ronaldo xuất hiện.

    Cristiano Ronaldo nói gì về việc quay lại Man Utd?

     
    Tiểu Lam | 06:29 12/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...