MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • "Xuân Trường và Tuấn Anh đều là cầu thủ chất lượng và trình độ chuyên môn tương tự nhau"

    06:05 Thứ năm 18/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Kiến tạo cho Văn Toàn lập công nhưng HLV trưởng HAGL vẫn cần theo dõi Xuân Trường để đánh giá thêm.

    Tại vòng 16 V-League 2019, HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC. Đây được xem là trận đấu tâm điểm của vòng đấu bởi cả 2 CLB đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có lối đá tấn công đẹp mặt. Tuy nhiên, dù có được bàn thắng sớm ở phút thứ 3 của Omar, nhưng Hà Nội FC vẫn không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi ở những phút bù giờ cuối cùng, Văn Toàn "nổ súng" mang về 1 điểm quý giá cho HAGL.

    HLV trưởng HAGL lên tiếng về phát ngôn

    HLV Lee Tae-hoon vẫn muốn theo dõi Xuân Trường để đánh giá thêm. Ảnh: Minh Anh

    Ở trận đấu này, Xuân Trường và Tuấn Anh được HLV người Hàn Quốc điền vào danh sách xuất phát ngay từ đầu, khi được hỏi so sánh giữa cặp đôi này với Hùng Dũng và Đức Huy của Hà Nội FC, HLV trưởng của HAGL cho biết: "Trong trận đấu này, tôi nghĩ Xuân Trường và Tuấn Anh đều là cầu thủ chất lượng và trình độ chuyên môn tương tự nhau."

    Đánh giá về cầu thủ Xuân Trường, HLV người Hàn Quốc cho biết, ông muốn Xuân Trường tập với đội trước để lấy lại phong độ sau quãng thời gian nghỉ 10 ngày không hoạt động khi về Việt Nam để thích nghi, lấy lại được thể trạng. Do vậy, ông để cho Xuân Trường dự bị nhiều hơn.

    "Trước đây, tôi chưa huấn luyện Xuân Trường nên trong thời gian ngắn này rất khó để đánh giá cảm giác, tâm lý cậu ấy. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi Xuân Trường để đánh giá. Tôi nghĩ Xuân Trường thực sự muốn cống hiến cho ĐT Việt Nam, chính vì lý do đó cậu ấy nhất định trở về Việt Nam." HLV Lee Tae-hoon cho biết.

    5 điểm nhấn Hà Nội 1-1 HAGL: Văn Toàn - Xuân Trường

     Văn Thanh có một trận đấu nhạt nhòa và bị thay ra trong hiệp 2. Ảnh: Minh Anh

    Cũng trong trận đấu này, cầu thủ Văn Thanh đã bị HLV thay ra khá sớm. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu Văn Thanh không bày tỏ phản ứng trước quyết định này. Lý giải về phản ứng của Văn Thanh, HLV Lee Tae-hoon cho biết: "Riêng Văn Thanh là người thực sự hiểu tình trạng đội bóng hơn ai hết. Gần 1 năm trở lại sau chấn thương nên cậu ấy chưa lấy lại được tình trạng tốt nhất. Tôi nghĩ khi thay ra Văn Thanh hơn ai hết sẽ hiểu tình trạng đội bóng và sẽ không nói gì."

    Minh Anh | 06:15 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...