MỚI NHẤT :
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • M.U xác định mục tiêu thay Wan-Bissaka
  • Giám đốc Barca gặp mặt ngôi sao 60 triệu euro
  • Liverpool cần một phép màu trên đất Italia
  • Xuân Trường rời HAGL; Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai

    16:53 Thứ sáu 30/12/2022

    BongDa.com.vn CLB HAGL sẽ tiếp tục nói lời chia tay với thêm 1 trụ cột trước thềm mùa giải mới 2023.

    Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai

    Trong những ngày gần đây, nhiều thông tin cho rằng CLB Bình Định đang có nguy cơ phải giải thể vì khoản nợ lên tới 38,5 tỷ đồng không có khả năng chi trả. Tuy vậy, mới đây, BHL đội chủ sân Quy Nhơn đã lên tiếng đính chính và trấn an NHM.

    Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai; Người Indonesia e ngại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Bình Định vẫn sẽ thi đấu tại V-League 2023.

    Trang chủ CLB Bình Định cho biết: “Trước thềm mùa giải V-League 2023, Công ty CP Topenland Việt Nam khẳng định tiếp tục tài trợ CLB bóng đá Topenland Bình Định nhằm giúp đội bóng chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải sắp tới. Với tư cách là nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá Topenland Bình Định, Topenland và các nhà tài trợ khác khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tài trợ theo đúng cam kết. Chúng tôi tin rằng, CLB bóng đá Topenland Bình Định sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, đạt thành tích cao, đáp lại sự tin yêu của NHM".

    CĐV Indonesia thất vọng vì đội nhà

    Dù đã chơi hơn người và có bàn thắng dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng ĐT Indonesia đã không bảo vệ được thành quả khi để Thái Lan gỡ hòa trong màn đọ sức tại bảng A, AFF Cup 2022. Kết quả này khiến cho các CĐV của Tim Garuda vô cùng thất vọng.

    Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai; Người Indonesia e ngại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Indonesia bị Thái Lan cầm hòa dù đá hơn người. Ảnh: AFF.

    Trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF) nhiều CĐV bày tỏ sự tức giận. Một NHM viết: “Chơi trên sân nhà, với 10 người đàn ông nhưng chỉ hòa và để lãng phí nhiều cơ hội. Với tôi thì đây là một thất bại. Indonesia còn yếu, quá nhiều sai lầm không cần thiết". Một bình luận khác cho hay: “Có vẻ như Indonesia luôn đen đủi khi gặp Thái Lan, cơ hội của Witan là 1 chọi 1 với thủ môn nhưng đã bỏ lỡ”.

    Xác định trọng tài bắt chính trận ĐT Việt Nam gặp Myanmar

    Liên đoàn bóng đá ĐNÁ vừa phân công tổ trọng tài sẽ làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar. Theo đó, vị vua áo đen sẽ bắt chính là Kim Hee Gon – một người đến từ Hàn Quốc. Ông sẽ điều khiển trận đấu trên sân Mỹ Đình cùng 2 trợ lý đồng hương.

    Ông Kim Hee Gon là trọng tài đã đạt chuẩn FIFA từ năm 2013, từng điều khiển các trận đấu lớn ở châu Á như AFC Champions League, AFC Cup và vòng loại World Cup. Màn đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 03/01 tới đây.

    Xuân Trường rời HAGL

    Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk Senamuang đã xác nhận tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ chia tay HAGL để tìm kiếm cho mình hướng đi mới. Zico Thái viết: "Chúc may mắn nhé em trai của tôi. Cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến và thành công trong chương tiếp theo của sự nghiệp nhé", kèm theo đó là bức ảnh của cầu thủ sinh năm 1995.

    Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai; Người Indonesia e ngại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Lương Xuân Trường chia tay HAGL.

    Theo một số nguồn tin, bến đỗ tiếp theo của cầu thủ quê Tuyên Quang có lẽ sẽ là CLB Khánh Hòa. Anh sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm để gắn bó với đội bóng Phố Biển. 

    Người Indonesia e ngại ĐT Việt Nam

    Sau khi không thể vượt qua Thái Lan lượt trận thứ 4 AFF Cup 2022, viễn cảnh chạm trán ĐT Việt Nam của Tim Garuda ở bán kết là khá lớn. Điều này khiến cho truyền thông xứ vạn đảo tỏ ra e ngại. Báo Indonesia viết: “Kịch bản xảy ra có thể là Indonesia sẽ giành quyền vào bán kết AFF Cup 2022 với tư cách là đội nhì bảng A. Lúc đó, chúng ta nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với Việt Nam”.

    Văn Lâm, Tấn Tài được đảm bảo tương lai; Người Indonesia e ngại ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đang thăng hoa tại AFF Cup 2022. Ảnh: VFF.

    “Tất nhiên, đây sẽ là tin xấu cho đoàn quân đỏ - trắng. Bởi đối đầu với Việt Nam rõ ràng không phải chuyện dễ dàng, thậm chí là một thử thách rất lớn với đội tuyển của chúng ta", tờ báo kết luận.

    TP.HCM đón tân binh Việt Kiều

    CLB TP.HCM vừa xác nhận chiêu mộ thành công tiền vệ Việt Kiều - Vicent Trọng Trí Guyenne. Cầu thủ sinh năm 1992 sẽ khoác áo Chiến hạm đỏ kể từ V-League 2023.

    Ở mùa giải vừa qua, Vicent Trọng Trí chơi cho CLB Phù Đổng tại giải Hạng nhất. Cầu thủ Việt kiều Pháp đã thi đấu khá ấn tượng. Anh được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung giúp tăng cường chất lượng tấn công cho đoàn quân HLV Vũ Tiến Thành ở mùa giải tới.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:23 30/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...