MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Xuân Trường nói lời 'đắng lòng' khi tập cùng nhà vô địch World Cup 2022

    15:50 Chủ nhật 21/01/2024

    BongDa.com.vn Tiền vệ Lương Xuân Trường chia sẻ kỷ niệm khi được tập luyện tại Arsenal cùng những cầu thủ tài năng, trong đó có người đã từng giành được danh hiệu ở World Cup 2022.

    Chia sẻ được báo Thanh Niên trích dẫn về những kỷ niệm lúc tập luyện ở Arsenal, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ: "Trước đó, Tuấn Anh và Công Phượng cũng đã có một chuyến tập huấn riêng của 2 bạn tại học viện JMG ở Mali - một quốc gia thuộc châu Phi. Vì vậy các bạn cùng tỏ ra rất bình thản. Trong 4 anh em thì có Đông Triều là hào hứng nhất, vì có lẽ cậu ấy là người hướng ngoại.

    Tất nhiên, nói thật thì trong lòng ai cũng sẽ có một chút nào đó sự háo hức và vinh dự. Nhưng bên cạnh đó cũng là nỗi lo: "Không biết liệu mình sẽ làm tốt và hoàn thành được các bài tập của đội không? Nếu mình vào một nhóm nhỏ nào của đội thì có trở thành gánh nặng không?

    Xuân Trường nói lời 'đắng lòng' khi tập cùng nhà vô địch World Cup 2022 - Bóng Đá

    Xuân Trường từng được tập luyện cùng nhà vô địch World Cup 2022, Emiliano Martinez nhưng anh đã bị ngôi sao người Argentina cùng các tài năng trẻ ở Arsenal khi đó bỏ xa trong những buổi tập. 

    Với các CĐV Việt Nam, nhiều người đã biết đến những trận đấu mà chúng tôi đá giao hữu với đội trẻ Arsenal. U17 HAGL thắng U17 Arsenal 1-0, còn U19 Việt Nam vào năm 2014 đã đánh bại U19 Arsenal 3-0. Nghe kết quả thì rất là oách, tuy nhiên phải thú thực là tôi không rõ đó có phải đội trẻ chính thức của Arsenal không.

    Tôi chỉ biết là họ mặc áo Arsenal và thi đấu. Tôi nói vậy là vì khi tôi, Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều sang tập huấn riêng, trình độ của các bạn ấy cao hơn chúng tôi rất nhiều. Trong đội hình tôi tập cùng lúc đó còn có cả hậu vệ phải Hector Bellerin và thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2023 Emiliano Martinez.

    Về bài tập thể lực, chúng tôi thua xa các cầu thủ ở đó. Còn về các bài tập với bóng, chúng tôi làm khá ổn. Tuy nhiên cường độ chơi bóng của các cầu thủ bên đó là rất nhanh, nên chúng tôi cũng nhanh bị mệt".

    Phi Yến | 15:20 21/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...