MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Xuân Trường lần đầu đá chính từ khi đến CLB Hải Phòng

    22:46 Thứ hai 17/04/2023

    Tiền vệ Lương Xuân Trường thi đấu khoảng 87 phút trong trận Hải Phòng hòa Viettel 0-0 thuộc vòng 7 V-League 2023 diễn ra tối 17/4.

    Xuân Trường lần đầu đá chính từ khi đến CLB Hải Phòng - Bóng Đá

    Xuân Trường thi đấu nổi bật nhưng không thể giúp CLB Hải Phòng thắng Viettel. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Sau 4 trận vào sân từ ghế dự bị, trong đó có 3 trận ở V-League và 1 trận ở Cúp Quốc gia, Lương Xuân Trường lần đầu được HLV Chu Đình Nghiêm cho đá chính ở trận CLB Hải Phòng tiếp đón Viettel.

    Trước đội hình có nhiều tiền vệ chất lượng của đội khách với Nguyễn Hoàng Đức, Jahongir Abdumuminov, việc ông Nghiêm cất Bicou Bissainthe lên ghế dự bị để cho Xuân Trường đá chính cùng Nguyễn Hải Huy có thể coi là bất ngờ.

    Tuy nhiên Xuân Trường đã thi đấu nỗ lực ngoài mong đợi. Anh là trung tâm trong nhiều đường phát động tấn công của Hải Phòng, cùng đội trưởng Hải Huy, Nguyễn Tuấn Anh hay Hồ Minh Dĩ liên tục uy hiếp đội khách.

    Xuân Trường thậm chí còn suýt tạo ra siêu phẩm ở phút 25 với pha thu hồi bóng và sút xa uy lực ở rìa vùng cấm Viettel. Cuối hiệp một, CLB Hải Phòng còn có thêm cơ hội ghi bàn khi Dương Văn Khoa đối mặt thủ thành Phạm Văn Phong của Viettel nhưng không tận dụng được.

    Xuân Trường lần đầu đá chính từ khi đến CLB Hải Phòng - Bóng Đá

    Xuân Trường suýt lập siêu phẩm với cú sút xa sở trường ở giữa hiệp một. Ảnh: Bảo Ngọc.

    Với Xuân Trường trên sân, CLB Hải Phòng gần như làm chủ hiệp một. Tuy nhiên các học trò HLV Chu Đình Nghiêm không thể duy trì sức tấn công tương tự trong hiệp hai và để Viettel giành lại thế trận. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh cũng kém may khi cơ hội hiếm hoi của Trần Danh Trung phút 59 bị xà khung thành từ chối.

    Hòa 0-0, CLB Viettel và Hải Phòng cùng có thêm 1 điểm và nằm yên ở nửa sau bảng xếp hạng (lần lượt đứng thứ 10 và 11). Đây là trận thứ 5 liên tiếp CLB Hải Phòng không thể thắng ở V-League.

    HLV trưởng Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Xuân Trường trở lại sau khoảng thời gian chấn thương chưa đạt được thể lực 100%. Khi Trường lấy lại thể lực thì chắc chắn cậu ấy sẽ chơi tốt hơn rất nhiều”.

    HLV Thạch Bảo Khanh của Viettel nói: “Xuân Trường là cầu thủ đẳng cấp. Khi phát hiện ra Hải Phòng khoét vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên, tôi cho Phan Tuấn Tài vào thay Nguyễn Xuân Kiên và đã hóa giải được các đường chuyền dài của Xuân Trường”.

    Như Quỳnh | 22:22 17/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...