MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Xuân Trường khó hiểu với thói quen của vợ hơn tuổi

    20:36 Thứ tư 03/11/2021

    BongDa.com.vn Khá kín tiếng về đời tư, Lương Xuân Trường vừa có lần hiếm hoi tương tác với vợ sắp cưới trên Facebook.

    Sau một thời gian yêu đương không ồn ào, vài tháng trước tiền vệ Lương Xuân Trường đã tổ chức lễ ăn hỏi với người bạn gái xinh đẹp Ngô Mai Nhuệ Giang. Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn cầu thủ của đội tuyển Việt Nam 2 tuổi. Cô có hồ sơ khá ấn tượng, là cử nhân đại học RMIT và đang làm việc cho đại học Anh quốc cơ sở Việt Nam. Cô cũng gây thiện cảm với làn da trắng và gương mặt khả ái.

    Cặp đôi này khá kín tiếng trong đời tư, mới đây Xuân Trường có lần hiếm hoi tương tác với vợ sắp cưới trên mạng xã hội.

    Xuân Trường Ngô Giang - Bóng Đá

     Cặp đôi trong ngày tổ chức đám hỏi hồi tháng 4.

    Một bài đăng trên trang cộng đồng Facebook có nội dung: một cô gái thắc mắc: "Vì sao con trai lại ngồi xem bóng rồi 6 tiếng sau ngồi đó xem lại highlights của chính trận đấu đó. Các anh đã biết những gì đã diễn ra rồi mà."

    Ở dưới, một chàng trai hỏi lại: "Vì sao các cô gái cạo lông mày rồi lại kẻ lông mày. Họ đã có sẵn lông mày rồi mà". Đây cũng chính là điều Xuân Trường thắc mắc về Nhuệ Giang, anh tag người bạn đời của mình vào và để lại biểu tượng thể hiện sự khó hiểu. Bình luận của Xuân Trường đã nhận về hàng trăm lượt tương tác.

    Những nàng WAGs xinh đẹp trên sân cỏ:

     
    Thanh Vũ | 20:06 03/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...