MỚI NHẤT :
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Xưa và nay: PSG thăng tiến ra sao so với lần đầu tham dự C1?

    09:28 Chủ nhật 23/08/2020

    BongDa.com.vn Sau 7 năm, đội bóng thủ đô Paris đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết Champions League. Và mới đây, Squawka vừa đưa ra so sánh thú vị về đội hình hiện tại của PSG so với mùa giải 2012/13.

     

     Thiago Silva chia sẻ khi có lần đầu vào chung kết C1

     - Bóng Đá

     Trước đây, Salvatore Sirigu là thủ thành số một của "Les Parisiens". Và hiện tại, họ sở hữu một thủ thành giàu kinh nghiệm, giàu thành tích hơn nhiều đó là Keylor Navas. 

     - Bóng Đá

     So với "hậu bối" bây giờ là Thilo Kehrer, Christophe Jallet tỏ ra kinh nghiệm hơn và từng là đội trưởng của đội chủ sân Công viên các hoàng tử. 

     - Bóng Đá

     Alex là một trong những "viên gạch" đầu tiên của đế chế PSG. Tuy nhiên, so với Presnel Kimpembe hiện tại, có lẽ cựu sao Chelsea nhỉnh hơn về đóng góp cũng như tài năng trên sân. 

     - Bóng Đá

     Thiago Silva xứng danh huyền thoại PSG khi đã gắn bó với CLB và đi qua mọi thăng trầm. Để rồi giờ đây, anh đứng trước cơ hội giúp "Les Parisiens" làm nên lịch sử. 

     - Bóng Đá

     PSG luôn có những ngôi sao đa năng ở hành lang trái, trước đây là Maxwell còn bây giờ là Juan Bernat. 

     - Bóng Đá

     Xét về tầm ảnh hưởng, Marquinhos có lẽ nhỉnh hơn Clement Chantome của mùa 2012/13. Khi Thiago Silva sắp bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, cầu thủ người Brazil dự kiến sẽ kế thừa chiếc băng thủ quân của PSG. 

     - Bóng Đá

     Blaise Matuidi để lại nhiều dấu ấn và được CĐV PSG yêu mến nhiều hơn so với "lính mới" Leandro Paredes. 

     - Bóng Đá

     Gắn bó với đội bóng thủ đô trong một khoảng thời gian rất dài còn có Marco Verratti. 

     - Bóng Đá

     Angel Di Maria đang thực sự thăng hoa và lối chơi của anh cũng biến ảo hơn nếu so với Jeremy Menez trước đây. 

     - Bóng Đá

     Dù là Zlatan Ibrahimovic hay Neymar của hiện tại, PSG cũng đã sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đáng tiếc cho tiền đạo người Thụy Điển, anh chưa từng một lần cùng "Les Parisiens" nếm trải mùi vị của trận chung kết C1. 

     - Bóng Đá

     Tài năng, bản lĩnh là những gì Kylian Mbappe có được ở độ tuổi đôi mươi. Điều đó khác xa so với Javier Pastore, ngôi sao từng được đánh giá rất cao nhưng lại sớm xuống phong độ. 

    Giang Nam | 08:58 23/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...