MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • XONG! Chủ tịch Barca thừa nhận, tương lai Messi dần sáng tỏ

    12:54 Thứ bảy 17/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Camp Nou vẫn đang ra sức giữ chân ngôi sao số một của mình.

    Mùa giải 2020/21 đang diễn ra với những biến động tại Barcelona, đặc biệt là sau khi Josep Bartomeu từ chức chủ tịch. Sau cuộc tranh cử kéo dài, Joan Laporta một lần nữa lên nắm quyền và mang tới nhiều hy vọng cho fan hâm mộ của Blaugrana.

    Một trong những ưu tiên của Joan Laporta đó chính là giữ chân Lionel Messi. Hồi mùa Hè 2020, cầu thủ người Argentina từng bày tỏ ý định chia tay Barca vì bất đồng với ban lãnh đạo. Dù vậy, câu chuyện đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực khi đội chủ sân Camp Nou có chủ tịch mới.

    Thời điểm này, El Pulga vẫn đang cùng gã khổng lồ xứ Catalunya nỗ lực để cạnh tranh danh hiệu La Liga với Atletico Madrid và Real Madrid. Trong diễn biến mới nhất, chủ tịch của Barca tỏ ra rất tự tin với khả năng gia hạn hợp đồng thành công với chân sút sinh năm 1987.

    Barcelona president Laporta on Messi: I am 'convinced' he will sign new deal - Bóng Đá

     Messi có thể ở lại sân Camp Nou vì Laporta.

    "Mọi thứ vẫn đang tiến triển. Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ cậu ấy ở lại. Đó là những gì mà chúng tôi đang thực hiện. Messi đang có động lực. Cậu ấy là cầu thủ phi thường và tôi tin cậu ấy cũng muốn ở lại", Joan Laporta trả lời trên Deportes Cuatro.

    Ngoài việc giữ chân Lionel Messi, Barca cũng tập trung vào khâu chuyển nhượng. Những cái tên như Sergio Aguero, Memphis Depay hay thậm chí là Erling Haaland cũng được Blaugrana đưa vào tầm ngắm. 

    Thời niên thiếu của Messi: 

     
    Giang Nam | 12:24 17/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...