MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • XONG: Chủ tịch Atletico CHỐT tương lai bộ đôi trụ cột

    19:05 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Chủ tịch Atletico Madrid, ông Enrique Cerezo chính thức lên tiếng về tương lai của Jan Oblak và Filipe Luis.

    So với Barca, Real, Atletico Madrid trải qua mùa hè cũng chẳng mấy yên ổn. Tuy không rầm rộ chiêu mộ các ngôi sao, thế nhưng tương lai trụ cột lại liên tục thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Theo đó, các ông lớn không ngừng đánh tiếng rút ruột đội bóng Tây Ban Nha.

    XONG: Chủ tịch Atletico CHỐT tương lai trụ cột - Bóng Đá

     Oblak sẽ ở lại Atletico.

    Phải kể đến nhất chính là thương vụ đình đám Barca theo đuổi cầu thủ số 1 Atletico, Antoine Griezmann. Sau hàng loạt lời qua tiếng lại, sự thật được phơi bày, cuối cùng, tuyển thủ người Pháp quyết định cam kết tương lai ở sân Wanda Metropolitano.

    Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi, song, càng tới cuối kỳ chuyển nhượng, thêm nhiều ngôi sao khác loạt vào tầm ngắm của đối phương. Hết Chelsea để mắt tới Jan Oblak thì Filipe Luis được cho rằng có khả năng chuyển đến khoác áo PSG.

    Mới đây, trước nhiều tin đồn thất thiệt, Chủ tịch Atletico Madrid, ông Enrique Cerezo chính thức lên tiếng về chuyện đi ở của 2 ngôi sao. Theo đó, người đứng đầu CLB quả quyết bộ đôi trụ cột sẽ ở lại và không đi đâu hết. 

    XONG: Chủ tịch Atletico CHỐT tương lai trụ cột - Bóng Đá

     Filipe Luis cũng sẽ tiếp tục gắn bo với đội bóng thành Madrid.

    "Oblak không chỉ là một thủ môn xuất sắc mà còn là một người hết sức tuyệt vời. Cậu ấy vẫn còn bản hợp đồng dài hạn với đội nhà. Tôi biết mức phí giải phóng 100 triệu bảng không quá nhiều. Những câu hỏi bắt đầu được đặt ra và tôi muốn nói rằng tất cả các cầu thủ nói chung, Oblak nói riêng đều quan trọng với Atletico", Cerezo nói về trường hợp của thủ thành 25 tuổi.

    Gần đây, tờ AS tiết lộ, Atletico đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Jan Oblak. Đương kim vô địch Europa League hy vọng có thể nâng mức phí phá vỡ hợp đồng lên con số 200 triệu euro, để phần nào đảm bảo tương lai của thủ thành này tại sân Wanda Metropolitano. Ban lãnh đạo Rojiblancos mong muốn kết thúc đàm phán và ký kết hợp đồng mới trước giáng sinh.

    Trong khi đó, với Filipe Luis, ông nhấn mạnh không có bất cứ lời đề nghị chính thức nào từ phía PSG cho trung vệ 33 tuổi. "Cậu ấy là trụ cột chủ chốt của CLB. Và giống với những người khác, Luis phải ở lại Atletico. Hiển nhiên, đội bóng cũng cần cậu ấy", Chủ tịch đại diện xứ bò tót hùng hồn tuyên bố. 

    Về phía ngôi sao người Brazil, anh cũng có quyết định riêng của mình. Theo như thông tin từ Marca, Filipe sẽ vẫn ở lại Atletico cho đến hết mùa giải năm nay, năm cuối trong hợp đồng. 

    Bạch Băng | 17:59 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...