MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • XONG! Arsenal ra tuyên bố đanh thép sau thẻ đỏ của Nicolas Pepe

    18:17 Thứ hai 23/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates đang tích cực để bảo vệ cầu thủ đội nhà trước những hành vi tiêu cực.

     

    Thierry Henry nói về trận đấu hấp dẫn giữa Arsenal và Leeds

    Trận đấu giữa Leeds United và Arsenal đã khép lại với kết quả hòa nhạt nhòa 0-0, bất chấp việc đôi bên đã tung ra tổng cộng 34 cú sút hướng về phía khung thành nhau. Tình huống đáng chú ý nhất có lẽ là pha va chạm giữa Nicolas Pepe và Ezgjan Alioski.

    Sau pha "cụng đầu" của cầu thủ người Bờ Biển Ngà, ngôi sao bên phía đội chủ nhà lập tức ôm mặt đau đớn và ngã xuống sân. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của VAR, ông Anthony Taylor ra quyết định truất quyền thi đấu cựu sao LOSC Lille. Điều này khiến anh phải hứng chịu không ít chỉ trích từ các chuyên gia bóng đá.

    Thậm chí, cả HLV Mikel Arteta cũng cho rằng đó là hành động "không thể chấp nhận" của cậu học trò. Nhưng bên cạnh đó, một vài CĐV quá khích đã lợi dụng cơ hội này để phân biệt chủng tộc và dùng những lời lẽ tiêu cực nhắm vào Nicolas Pepe. Và mới đây, Arsenal đã phải lên tiếng giải quyết vấn đề.

    Arsenal and Leeds United condemn sickening abuse aimed at Nicolas Pepe and Ezgjan Alioski - Bóng Đá

     Nicolas Pepe đang chịu nhiều áp lực. 

    "Chúng tôi hoàn toàn lên án hành vi hèn hạ nhắm vào phía Nicolas Pepe và Ezgjan Alioski trên mạng xã hội sau trận đấu giữa CLB và Leeds United. Điều này thật không thể chấp nhận được, chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát để truy tìm thủ phạm", trang chủ Pháo thủ cho biết.

    Phía Leeds United cũng đăng tải một dòng trạng thái tương tự CLB Bắc London, đồng thời tuyên bố sẽ làm cho "ra ngô ra khoai" để bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ. 

    Giang Nam | 17:47 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...