MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 'Xin lỗi nghĩa là Messi đã sai, hành xử thiếu chuyên nghiệp'

    08:45 Thứ bảy 06/05/2023

    BongDa.com.vn Theo cựu danh thủ Jerome Rothen, thông qua RMC Sport, Lionel Messi đã mắc một sai lầm lớn khi tự ý sang Saudi Arabia.

     

    Chỉ vài giờ sau thất bại của PSG trước Lorient, Messi lên máy bay tới thăm Saudi Arabia với vai trò đại sứ du lịch. Vì hành động này, Messi bị PSG phạt đình chỉ thi đấu và tập luyện trong 2 tuần, đồng thời không được nhận lương.

    Ngoài ra, nhà vô địch World Cup 2022 còn bị cổ động viên PSG phản ứng dữ dội. Hàng nghìn người được nhìn thấy tập trung tại trụ sở PSG và gọi Messi là "gã khốn".

    Barcelona want to complete Messi’s signing before USA pre-season tour - Bóng Đá

     Messi bị chỉ trích.

    Sau tất cả, Lionel Messi tuyên bố: "Trước hết, tôi xin lỗi các đồng đội của mình. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một ngày nghỉ sau trận đấu như mọi khi. Tôi đã lên kế hoạch tổ chức chuyến đi này và tôi không thể hủy nó. Tôi đã hủy nó trước đó rồi.

    Một lần nữa, tôi xin lỗi các đồng đội và PSG. Tôi đang ở đây, chờ câu lạc bộ muốn làm gì tiếp theo với tôi. Không còn gì hơn. Một cái ôm."

    Bất chấp Messi đưa ra lời xin lỗi, Jerome Rothen khẳng định: "Messi đã phạm sai lầm. Cậu ấy nhận ra điều đó. Vì vậy, điều đó có nghĩa là PSG đã đúng khi xử phạt cậu ta vì đó là hành vi sai trái, thiếu chuyên nghiệp.

    Quan điểm của tôi rất đơn giản. Messi đã ở đó được 2 năm, liệu khoản đầu tư vào cậu ấy có đủ và có thể bào chữa được không? Câu trả lời là không. Với tôi, PSG không cần Messi để vô địch nước Pháp. Messi sẽ không được gia hạn và sẽ ra đi. Cuộc phiêu lưu sẽ kết thúc như thế này."

    Tiểu Lam | 08:15 06/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...