MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Xhaka đã tiến cử cho Arteta một thủ lĩnh bẩm sinh ở Arsenal

    21:02 Thứ sáu 19/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Theo mô tả của tiền vệ Granit Xhaka, trung vệ William Saliba có thể là một thủ lĩnh tương lai của Pháo thủ.

     

    William Saliba khởi đầu sự nghiệp tại Arsenal không mấy suôn sẻ khi liên tiếp được cho mượn đến Saint-Etienne, Nice và Marseille kể từ khi cập bến Emirates năm 2019.

    Tuy nhiên, mùa giải trước chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của trung vệ người Pháp. Anh đã ẵm giải thưởng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1" và qua đó thuyết phục HLV Mikel Arteta điền tên mình vào kế hoạch của đội bóng ở mùa giải 2022/23. 

    Xhaka đã tiến cử cho Arteta một thủ lĩnh bẩm sinh ở Arsenal - Bóng Đá

     Saliba đã trưởng thành vượt bậc trong một năm qua.

    Ngay trong trận ra mắt đội một, Saliba đã thể hiện phong độ tuyệt vời trước Crystal Palace. Anh đã nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, trong đó có những hậu vệ kỳ cựu như Gary Neville hay Rio Ferdinand. 

    Dẫu cho một tuần sau đó, Saliba đã có một phản lưới nhà đáng tiếc thì NHM Arsenal vẫn dành cho anh một tràng pháo tay và trung vệ người Pháp vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy trong thời gian còn lại của trận đấu. 

    Chia sẻ về sai lầm của người đồng đội, đội phó Granit Xhaka nói với Evening Standard: "Đây là bóng đá".

    "Mọi người chỉ nhìn thấy bàn phản lưới nhưng có lẽ, hy vọng rằng họ sẽ thấy cả một trận đấu cậu ấy chơi như thế nào. Chàng trai này chỉ mới 21 tuổi. Tôi nghĩ, ở trận đấu đầu tiên của cậu ấy tại Premier League cho Arsenal, cậu ấy đã thể hiện theo cách không thể tin được."

    Xhaka đã tiến cử cho Arteta một thủ lĩnh bẩm sinh ở Arsenal - Bóng Đá

     Xhaka ca ngợi những đóng góp của Saliba.

    "Bạn có thể xem cách cậu ấy chơi, như thể 30 tuổi vậy. Cậu ấy có kỷ luật và có cá tính mạnh mẽ. Cậu ấy không quá ồn ào, nhưng là một nhà lãnh đạo trong mắt tôi. Bạn có thể thấy, cậu ấy là thật tuyệt vời. Cậu nhóc này có rất nhiều phẩm chất và vâng, chúng ta quên bàn thắng phản lưới nhà đi vì cậu ấy có 90 phút tuyệt vời."

    Thời điểm này, Arteta đã lộ rõ ý đồ muốn trẻ hóa Arsenal. Trong số các tân binh cập bến Pháo thủ mùa này, đa phần đều dưới 25 tuổi. Người đội trưởng của họ là Martin Odegaard, cũng mới sinh năm 1998. 

    Ở thời điểm này, ở tuổi 29, Xhaka là người lớn tuổi nhất ở đội hình xuất phát của Pháo thủ. Trong tương lai gần, chắc chắn, vị trí của đội phó của anh sẽ có sự kế thừa. Người được Arteta chọn vào thời điểm này là Jesus, 25 tuổi, tân binh đến từ Man City. Trong khi đó, có lẽ, chỉ sau một vài mùa bóng nữa, Saliba sẽ nắm giữ chiếc băng đội trưởng tại Emirates, với bản lĩnh và tinh thần "không ngại thử thách" đã thể hiện suốt 3 năm vừa qua.

    (Theo Mirror)

    Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 20:32 19/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...