(BongDa.com.vn) – Sau một mùa giải thất vọng nữa, Arsenal cần một đội hình mạnh mẽ hơn để có thể cạnh tranh sòng phẳng ở châu Âu và đặc biệt là củng cố tham vọng vô địch giải ngoại hạng Anh.
Arsenal đã nhanh chóng có được bản hợp đồng đầu tiên khi cầu thủ trẻ Granit Xhaka chuyển đến thành London từ Monchengladbach. Đây sẽ là mảnh ghép đầu tiên cho một đội hình mới của Arsenal trong mùa giới tới.
Chắc chắn sẽ có những khoảng trống cần được bịt kín. Xhaka đem lại sự cân bằng và chất lượng cao cho hàng tiền vệ của Arsenal. Đây cũng là khu vực khiến huấn luyện viên Wenger đau đầu trong vài mùa giải qua. Chấn thương đã khiến ông mất đi nhiều trụ cột ở khu trung tuyến mùa vừa qua: Wilshere nghỉ gần hết mùa, Ramsey, Rosicky, Arteta đều có thời điểm gặp vấn đề sức khỏe.
Cùng với đó là hàng tấn công vốn chưa bao giờ được đánh giá với Giroud, Welbeck hay Campbell. Những vụ vồ hụt Higuain hay Suarez sẽ không được phép lặp lại. Arsenal cần một người có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và đặc biệt khi Welbeck tiếp tục chấn thương nặng nhiều khả năng Wenger sẽ không sử dụng chân sút này trong nửa đầu mùa giải tới.
Tất nhiên thật khó để đội bóng có thể loại bỏ toàn bộ đội hình hiện tại, nhưng Wenger vẫn có trong tay một đội hình trẻ trung và điều ông cần là những ngôi sao lớn hơn. Có một vài trường hợp cần được Wenger quyết định đi hay ở và ông cần quyết định sớm để có thể đưa về những cầu thủ mới.
Walcott là một trường hợp như thế. 10 năm ở Arsenal là một quãng thời gian dài, nhưng Thần đồng bóng đá Anh chưa bao giờ cho thấy một phong độ ổn định. Wenger đã cho anh nhiều cơ hội chơi bóng, thậm chí là chấp nhận Walcott ở vị trí trung phong. Liệu chấn thương của Welbeck có giúp Walcott được giữ lại hay không? Có lẽ, nhưng nếu Wenger thực sự nhìn lại vấn đề, ông nên để Walcott ra đi và đưa về một cầu thủ có phong độ ổn định hơn. Wenger cũng có thể sẽ cân nhắc về trường hợp của Oxlade-Chamberlain, người chỉ còn 2 năm hợp đồng còn lại và không cho thấy sự phát triển trong 2 mùa vừa qua.
Một số cầu thủ cũng muốn ra đi tìm cơ hội mới. Ospina là thủ môn số 1 của Colombia, anh chắc chắn không muốn tiếp tục ngồi dự bị. Kieran Gibbs từ một cầu thủ tiềm năng ngày càng thui chột trên băng ghế dự bị và cả Joel Campbell đều mong muốn tìm cơ hội mới cho bản thân.
Không phải tất cả các trường hợp ở trên sẽ ra đi, nhưng dù thế nào đó cũng là một số vấn đề mà Wenger cần giải quyết trong kì chuyển nhượng này. Công việc của ông không chỉ là mang về cầu thủ, ông còn phải sắp xếp họ vào một vị trí phù hợp, loại bỏ những cầu thủ kém chất lượng và đảm bảo đội bóng sẽ giành danh hiệu lớn.
Wenger nổi tiếng với cung cách làm việc tận tụy và ít có thời gian nghỉ ngơi. Và có vẻ mùa giải tới sẽ là mùa giải bận bịu và thử thách nhất trong 20 năm làm việc ở Arsenal của ông.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam