MỚI NHẤT :
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Xếp hạng 8 đội trưởng Liverpool trong kỷ nguyên Premier League

    13:16 Thứ sáu 04/03/2022

    BongDa.com.vn Liverpool đã có một số thủ lĩnh huyền thoại ở Premier League - nhưng những người đội trưởng của họ không phải lúc nào cũng có thể mang lại thành công.

     

    Con đường đến ngôi đền huyền thoại Liverpool của Henderson

    8. Jamie Redknapp

    Redknapp từng là đội phó của Liverpool trước khi được Gerard Houllier thăng chức đội trưởng câu lạc bộ vào năm 1999.

    Tuy nhiên, những năm tháng tốt đẹp nhất của anh đã đến trước đó. Anh đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2000-01 do một loạt các vấn đề chấn thương và không thể thi đấu ở các trận chung kết FA Cup, League và UEFA Cup. Cựu tiền vệ này vẫn cùng các đồng đội nâng cúp FA nhưng chỉ có thêm 8 lần ra sân cho câu lạc bộ trước khi gia nhập Tottenham theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2002.

    Xếp hạng 8 đội trưởng Liverpool trong kỷ nguyên Premier League - Bóng Đá

     Jamie Redknapp ngày còn trẻ trung.

    7. Mark Wright

    Wright dẫn dắt Liverpool đến danh hiệu FA Cup với tư cách đội trưởng năm 1992 và giữ chiếc băng đội trưởng đầu kỷ nguyên Premier League, nhưng The Kop đã có một mùa giải đáng thất vọng vào năm 1992-93, về đích thứ sáu và không có danh hiệu.

    Hậu vệ người Anh tiếp tục tận hưởng 5 năm gần như tốt đẹp nữa ở Anfield, nhưng ông đã mất chiếc băng đội trưởng vào năm 1993.

    6. John Barnes

    Barnes đã có một sự nghiệp xuất sắc tại Liverpool, nhưng cầu thủ chạy cánh này đang đi đến cuối sự nghiệp khi được bổ nhiệm làm đội trưởng câu lạc bộ vào năm 1996.

    Barnes đã có 47 lần ra sân cho The Kop trong giai đoạn 1997-98 và đó là mùa giải cuối cùng của anh tại Anfield trước khi gia nhập Newcastle United theo dạng chuyển nhượng tự do.

    5. Paul Ince

    Mặc dù trước đó đã có sáu năm ở Man Utd, Ince đã được chỉ định là đội trưởng của Liverpool sau khi gia nhập câu lạc bộ từ Inter Milan vào năm 1997.

    Trong hai năm ở Merseyside, Ince đã giúp Liverpool cán đích ở vị trí thứ ba Premier League, sau đó là vị trí thứ bảy đáng thất vọng vào năm 1999. Sau khi được Houllier coi là dư thừa, anh đã bị bán cho Middlesbrough với giá 1 triệu bảng.

    4. Ian Rush

    Giống như Barnes, Rush đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp khi được bổ nhiệm làm đội trưởng câu lạc bộ vào năm 1993 trong lần thứ hai khoác áo Anfield. Tuy nhiên, huyền thoại của Liverpool đã ghi được 45 bàn thắng trong 128 trận đấu với tư cách đội trưởng và giúp họ giành chức vô địch League Cup 1995.

    Cuối cùng, anh mất vị trí vào tay Robbie Fowler, Stan Collymore và gia nhập Leeds United theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 1996.

    3. Sami Hyypia

    Hyypia chính thức được trao chiếc băng đội trưởng vào năm 2002. Tuy nhiên, nó dường như ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh.

    Khi Steven Gerrard nắm giữ vai trò này giữa mùa giải 2003-04, Hyypia đã lấy lại phong độ tốt nhất mà không bị áp lực đè nặng lên vai, chơi hơn 400 trận cho câu lạc bộ trước khi gia nhập Bayer Leverkusen vào năm 2009.

    2. Jordan Henderson

     - Bóng Đá

     2 thủ lĩnh huyền thoại của Liverpool.

    Henderson đã có khoảng thời gian khó khăn trong những năm đầu ở Anfield, nhưng tiền vệ này đã được chọn làm đội trưởng chính thức của câu lạc bộ vào năm 2015 sau sự ra đi của Steven Gerrard và kể từ đó đã trở nên mạnh mẽ hơn.

    Cầu thủ 31 tuổi đã đi vào lịch sử với tư cách là đội trưởng Liverpool vô địch cúp Champions League, Premier League. Anh cũng đã giành được danh hiệu League Cup và giờ chỉ cần FA Cup để có bộ sưu tập trọn vẹn.

    1. Steven Gerrard

    Số 1 quá rõ ràng. Gerrard chỉ mới 23 tuổi khi anh nhận chiếc băng đội trưởng vào năm 2003 và trở thành động lực cũng như nguồn cảm hứng của Liverpool trong 12 năm sau đó. Tiền vệ này rất biết cách tỏa sáng đúng lúc, đáng chú ý nhất là trong trận chung kết Champions League 2005 và chung kết FA Cup 2006.

    (Theo Planet Football)

    Minh Tuấn | 12:46 04/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...