MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Xavi: 'Ronaldo cũng không cùng đẳng cấp với Messi'

    07:53 Thứ ba 19/07/2016 | 38| 19

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Barcelona cho rằng sẽ không có một ai sánh ngang được với Messi cho dù đó là đối thủ cạnh tranh của cầu thủ đã giành tới 5 Quả bóng vàng này, Cristiano Ronaldo.

    Mới đây, huyền thoại của CLB Barcelona đã khẳng định không ai có thể sánh ngang với Messi về tài năng cũng như những thành tích mà cầu thủ người Argentina đã đạt được.

    Sự vĩ đại của Messi vẫn còn là một điều gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Messi sẽ chẳng bao giờ bước chân được vào ngôi đền của những huyền thoại với bảng thành tích nghèo nàn cấp đội tuyển quốc gia.

    Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, anh đã từng đưa Argentina vào đến ba trận chung kết, lần thứ nhất để thua Đức tại World Cup 2014 và hai lần sau là thất bại trước Chile tại Copa America vào những năm 2015 và 2016.

    messi

     Messi đã 3 lần thất bại trong trận chung kết với đội tuyển Argentina. Ảnh: Internet.

    Ba lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường cùng đội bóng quê hương, Messi đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia tuy nhiên đã rút lại quyết định ngay sau đó bởi làn sóng kêu gọi của người hâm mộ.

    Cho dù bị chỉ trích rất nhiều bởi thành tích nghèo nàn trong màu áo Argentina thì những gì Messi đã giành được ở Barcelona cũng khiến nhiều huyền thoại phải ngả mũ thán phục. 8 La Liga, 4 Champion League, 3 FIFA Club World Cup, 5 Quả bóng vàng và còn chưa kể đến hàng loạt kỉ lục bị xô đổ, người ta có thể không thích Messi nhưng không ai có thể phủ nhận những điều vĩ đại mà cầu thủ 27 tuổi này đã làm được.

    Cựu tiền vệ của Barcelona, Xavi Hernandez mới đây đã khẳng định Messi là cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay.

    "Đối với tôi, sẽ không bao giờ có người thứ hai xuất sắc được như Messi" trang báo Goal dẫn lời Xavi, "Chắc chắn là không bao giờ, cho dù sẽ có những cầu thủ tài năng khác xuất hiện nhưng đẳng cấp của Messi thì không ai có thể sánh bằng."

    "Trong tương lai, cuộc đua tới danh hiệu Quả Bóng Vàng sẽ trở nên cân bằng hơn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, bây giờ thì người ta vẫn chỉ tập trung vào một câu chuyện cũ Messi hay Ronaldo. Nhưng bạn biết đấy, chẳng có một sự cạnh tranh nào thật sự diễn ra ở đây cả."

    messi1

     Ronaldo không thể cạnh tranh với Messi. Ảnh: Internet.

    Số 10 của Barcelona dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Noucamp trong tuần tới và người đồng đội cũ của anh cho rằng Barca phải làm tất cả để Messi cảm thấy thoải mái sau vụ kiện cáo liên quan đến hành vi trốn thuế mới đây của tiền đạo này.

    "Sau khi Messi giải nghệ, đó sẽ là những Neymar, Hazard và 10 cầu thủ khác có cùng đẳng cấp với họ nhưng sẽ chẳng có một ai vượt qua được Messi cả."

    "Cậu ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, làm nên những điều khác biệt và dẫn đầu mọi thứ," Xavi nói thêm.

    "Cậu ấy vẫn đang hạnh phúc ở Barca. Tôi sẽ không bàn luận thêm những vấn đề khác bên ngoài nhưng khi ở trên sân, Messi vẫn là một cầu thủ xuất sắc."

    "Thật tuyệt vời khi có được Messi, cậu ấy cần giữ được sự thoải mái và tập trung của mình. Sau cùng, tất cả những rắc rối mà Messi gặp phải cần được giải quyết sớm nhất có thể để cậu ấy có thể bắt đầu mùa giải mới mà không phải vướng bận chuyện gì."

    "Nhưng tôi nghĩ thực sự những điều đó chẳng thể ảnh hưởng được đến cậu ấy. Nếu có một người đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn mà bước tiếp thì người đó không ai khác ngoài Messi."

    Anh Tú | 07:28 19/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...