MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Xavi có thể mang sơ đồ 3-5-2 của Al Sadd áp vào Barca?

    22:34 Thứ hai 08/11/2021 | 1

    BongDa.com.vn Xavi trở lại Barca với kì vọng sẽ nhanh chóng thay đổi được bộ mặt của đội bóng này sau những thành tích bết bát dạo gần đây. Vậy sơ đồ nào sẽ được chiến lược gia này sử dụng trong thời gian tới.

    Rõ ràng, Xavi trưởng thành với khuôn mẫu 4-3-3 của lò La Masia. Cũng giống như Ajax trong quá khứ, Barcelona có một nguyên tắc bất di bất dịch vào những năm 2000 là tất cả các cấp độ, từ lứa U cho đến đội một, đều đá với sơ đồ 4-3-3, không có ngoại lệ. Những ai không phù hợp với hệ thống đều bị thải loại chứ không có chuyện hệ thống phải thay đổi để phục vụ một hai ngôi sao. 

    Xavi có thể mang sơ đồ 3-5-2 của Al Sadd áp vào Barca? - Bóng Đá

     Xavi có thể mang Tiki-taka trở lại Barca?

    Tuy nhiên, thế giới bóng đá đã thay đổi chóng mặt kể từ ngày đó. Giờ đây, người từng hiểu rõ sơ đồ 4-3-3 đó đã cho phép Ad Sadd đá 3-5-2. Thậm chí, Pep Guardiola, người được xem là nhà truyền giáo của lò La Masia cũng có thời điểm cho Man City chơi với sơ đồ 2-3-5 hay 3-2-2-3 đầy cách tân. Do đó, chỉ nhìn vào những dữ kiện từ quá khứ, thật khó lòng đoán được Xavi sẽ áp đặt Barca vào khuôn khổ nào. 

    Ở thời điểm hiện tại, Barca không có quá nhiều sự lựa chọn ưu tú ở vị trí trung vệ. Ngoài cựu binh Gerard Pique thì những cầu thủ còn lại như Eric García, Clément Lenglet, Ronald Araújo đều không để lại quá nhiều ấn tượng. Nói trắng ra, cả về chất lẫn về lượng, Barca cũng không đào ra những trung vệ theo đúng ý của Xavi. Tình hình tài chính của Barca lúc này không mấy khả quan. Khoản nợ 1,15 tỷ bảng mà Chủ tịch Joan Laporta công khai vẫn còn treo lơ lửng trên đầu của họ. Do đó, nhiều khả năng, Xavi sẽ không được cấp quá nhiều tiền để chi tiêu. 

    Xavi có thể mang sơ đồ 3-5-2 của Al Sadd áp vào Barca? - Bóng Đá

     Barca đã tụt dốc không phanh dưới bàn tay của Koeman.

    Và có lẽ, để liệu cơm gắp mắm, Xavi sẽ quay về với cái bản ngã 4-3-3, từng làm nên tên tuổi của anh ở Barca. Thực tế, Xavi trong một bài phân tích chiến thuật mới đây cũng có nói thứ quan trọng nhất của bóng đá hiện đại không phải là sơ đồ bởi sơ đồ là tĩnh, còn việc các cầu thủ trên sân di chuyển thế nào khi có bóng và nhận bóng mới quyết định thành bại của trận đấu. Ai kiểm soát được "vòng quay" đó, thì người đó mới có khả năng làm chủ trận đấu. 

    Nói tóm lại, Xavi là một làn gió mới tại sân Nou Camp vào lúc này. Dù anh có áp sơ đồ nào vào đội bóng thì ở giai đoạn đầu, Barca cũng hướng tới một lối chơi kiểm soát bóng triệt để. Đây là điểm mới mẻ so với cách làm bóng đá của Ronald Koeman, người bị các CĐV chê cười là mang taca-dada (tạt cánh đánh đầu) đến Barca. Nhưng Laporta cũng hãy cẩn thận. Trong hai mùa gần nhất, Ad Sadd của Xavi, đội bóng được xem như là PSG của châu Á,đều không thể vô địch AFC Champions League. Thậm chí, mùa trước, họ còn bị loại ngay từ vòng 16 đội!

    Xavi nói về việc trở lại Barca:

     
    Ngọa Long | 22:04 08/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...