MỚI NHẤT :
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Xavi cập nhật tương lai De Jong

    10:00 Thứ bảy 13/08/2022

    BongDa.com.vn Nhiều nguồn tin khẳng định Barcelona yêu cầu Frenkie de Jong giảm nửa lương của anh hoặc phải rời đi.

     

    Tháng trước, Manchester United đã chấp nhận một lời đề nghị trị giá 71,5 triệu bảng cho tiền vệ người Hà Lan nhưng tranh chấp tiền lương của De Jong với Barcelona đã khiến thương vụ này chưa được tiến hành. Thêm vào đó Frenkie cũng không muốn đến Old Trafford.

    Vào đầu tuần này, có tin rằng Chelsea đã hoàn tất một thỏa thuận trị giá 67,6 triệu bảng cho tuyển thủ Hà Lan. Và theo trang Sport, Barcelona đã đưa ra tối hậu thư cho anh. Gã khổng lồ xứ Catalan đã nói với De Jong rằng họ sẽ chỉ trả cho anh nửa mức lương mà hợp đồng năm 2020 quy định nếu anh tiếp tục ở lại Camp Nou.

    Và nếu anh không muốn chấp nhận những điều khoản đó thì Barca rất muốn anh ra đi. Man Utd và Chelsea vẫn là hai lựa chọn chính của De Jong nếu anh rời Nou Camp.

    Quên Man Utd và Barca, De Jong đi lướt ván giải sầu - Bóng Đá

     Tương lai De Jong chưa được chắc chắn.

    Barca thậm chí muốn đào lại bản hợp đồng mà De Jong đã ký với chủ tịch cũ vì cho rằng nó có "bằng chứng phạm tội". Hợp đồng hiện tại của anh với Barca có thời hạn đến năm 2026 - với câu lạc bộ được cho là nợ anh 14,6 triệu bảng tiền lương chưa trả.

    Giữa bối cảnh đó, Xavi vẫn công khai khẳng định anh muốn sử dụng Frenkie de Jong, nhưng không có gì chắc chắn: "Tôi coi Frenkie là một cầu thủ quan trọng đối với tôi, cậu ấy đang ở trong đội và nó là như vậy. Cho đến ngày 31 tháng 8, chúng ta hãy chờ xem vì thị trường vẫn còn mở cửa."

    "Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với nhiều cầu thủ cho đến khi hết phiên chợ chuyển nhượng".

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 09:30 13/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...