MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xavi bất ngờ tiến cử HLV thay thế Ronald Koeman

    13:33 Chủ nhật 28/03/2021

    BongDa.com.vn Mới đây huyền thoại của Barcelona chỉ ra cái tên sẽ phù hợp với triết lý của CLB.

    Kể từ khi nhậm chức vào năm 2006, HLV Joachim Low đã biến Die Mannschaft thành đội tuyển có lối chơi rực lửa và đáng xem bậc nhất châu Âu. Danh hiệu sáng giá nhất mà ông giành được cùng ĐT Đức là World Cup 2014 diễn ra trên đất Brazil. Tuy nhiên mới đây, nhà cầm quân 61 tuổi xác nhận sẽ chia tay những “Cỗ xe tăng” sau VCK EURO 2020 vào mùa Hè tới.

    Câu chuyện được quan tâm là Low sẽ làm gì tiếp theo sau nhiều năm chỉ dẫn dắt tuyển Đức. Trang Bild tiết lộ vị HLV này đang theo học một khóa học tiếng Tây Ban Nha, làm rộ lên thông tin ông sẽ dẫn dắt một CLB tại La Liga.

    Xavi says Joachim Low would be a good fit for Barcelona - Bóng Đá

     Joachim Low chia tay ĐT Đức sau EURO.

    Mới đây, huyền thoại của Barcelona – Xavi cho biết: “Ông ấy là một huấn luyện viên hạng sang. Low muốn thứ bóng đá lấp lánh và tấn công, và ông ấy là nhà vô địch thế giới. Low cho thấy sự thấu hiểu về bóng đá, khiến tôi nhớ rất nhiều những gì mình biết từ Tây Ban Nha và Barcelona.

    Low sẽ phù hợp với Barca vì tính cách và cách ông ấy đọc trận đấu.”

    Những phát biểu của Xavi rõ ràng khiến người ta chú ý đến chiếc ghế của HLV Ronald Koeman. Chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang lèo lái rất tốt Blaugrana ở mùa giải năm nay. Hiện Barca đang chạy đua rất quyết liệt cho chức vô địch La Liga. Tại Cúp nhà Vua, họ cũng đã điền tên vào trận chung kết.

    Những khoảnh khắc tuyệt nhất của Barca tại các vòng 16 đội Champions League:

     

    Endo | 13:03 28/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...