MỚI NHẤT :
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • Xấu hổ Qatar

    09:32 Thứ tư 30/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích không thể tệ hơn.

     

    Qatar gây tranh cãi với công tác tổ chức World Cup và đội tuyển của họ cũng trải qua một giải đấu đáng thất vọng. Ở trận cuối, chủ nhà hy vọng vớt vát thể diện khi đối đầu Hà Lan. Tuy nhiên, đại diện châu Á một lần nữa chơi kém.

    Họ hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Hà Lan. Thống kê cho thấy Qatar chỉ kiểm soát bóng có thời lượng 37%, tung ra 5 cú sút và 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Ngược lại, Cơn lốc màu da cam có 13 lần sút khung thành và ghi 2 bàn.

    Xấu hổ Qatar - Bóng Đá

     Qatar gây thất vọng lớn.

    Trên hết, Qatar chia tay World Cup 2022 với thành tích toàn thua. Họ không giành được bất kỳ điểm số nào. Qatar xếp chót bảng A với việc chỉ ghi 1 bàn và để thủng lưới 7 lần.

    Theo Opta, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội chủ nhà để thua cả 3 trận. Trước đó, họ cũng là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau 2 lượt trận. Đây là một nỗi xấu hổ lớn đối với đội chủ nhà một kỳ World Cup.

    Điều đó cho thấy sự yếu kém của Qatar. Rõ ràng sân chơi World Cup vẫn quá tầm với đội tuyển này. Giới chuyên môn có quyền nghi ngờ FIFA khi trao quyền đăng cai cho Qatar. Thực tế, Qatar được cho là khó có khả năng giành vé dự World Cup nếu tham dự vòng loại. 

    Qatar được kỳ vọng có thể làm nên chuyện ở kỳ World Cup này. Họ nhận sự đầu tư lớn trong những năm qua. Dàn sao của ĐTQG được tạo điều kiện tốt nhất, đi du đấu dài ngày ở châu Âu hay Nam Mỹ. Tuy nhiên, năng lực của đội tuyển này thực sự có hạn.

    4 năm sau, để có thể góp mặt tại World Cup 2026, Qatar sẽ phải tham dự từ vòng loại. Nếu không sớm cải thiện tình hình, rất khó để đội tuyển này có lần thứ 2 trong lịch sử tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

    Xấu hổ Qatar - Bóng Đá

     Chủ nhà rời giải với 3 trận toàn thua.

    Trên hết, công tác tổ chức của Qatar cũng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Chiến dịch “One Love” do Hiệp hội Bóng đá Hà Lan đề xướng, nhằm mục đích thúc đẩy sự bao trùm và chống phân biệt đối xử dưới mọi hình thức cũng bị FIFA ngăn cản.

    Chiếc băng này có hình trái tim với 6 sọc song song, tương ứng với 6 màu trên lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, FIFA ra thông báo nghiêm cấm thủ quân các ĐTQG tranh tài tại Qatar đeo tấm băng đội trưởng "One Love". 

    Ngoài ra, chủ nhà Qatar cũng đứng trước nhiều hoài nghi, chỉ trích về chất lượng sống của lao động nhập cư tham dự xây dựng SVĐ tổ chức World Cup.

    Từ hình ảnh tới màn trình diễn trên sân, Qatar để lại nỗi thất vọng quá lớn. 

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 09:02 30/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...