MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Xác nhận PSG săn tiền đạo tuyển thủ Argentina

    16:29 Thứ sáu 02/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Người đại diện của Lucas Alario xác nhận rằng PSG đang liên hệ để đưa tiền đạo người Argentina này đến sân Công viên các Hoàng tử.

    lucas-alario_17nnxs2aipwwl1nbco1pvv6u23

     Lucas Alario đang được nhiều ông lớn theo đuổi. Ảnh: Goal.

    Lucas Alario năm nay 24 tuổi, gia nhập River Plate từ Colon vào năm 2015 và vẫn còn hợp đồng với gã khổng lồ Argentina cho đến tháng Sáu năm 2020. Ngôi sao trẻ này thi đấu rất ấn tượng cùng River Plate thời gian qua và đã có 4 bàn thắng sau 11 trận ở Primera Division mùa này, cùng 2 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Argentina.

    Tài năng của Alario dễ dàng thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ lớn khắp châu Âu, như Inter Milan, Juventus hay PSG. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Ligue 1 mới là đội có bước đi đầu tiên để thuyết phục River Plate nhả cho 'viên ngọc quý'. Nếu đến PSG, Alario sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho chân sút chủ lực Edinson Cavani - người vừa cán mốc 100 bàn thắng cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử.

    Người đại diện của Lucas Alario, ông Pedro Aldave nói trên Foot Mercato: "Giám đốc thể thao PSG, Patrick Kluivert đã liên hệ với tôi nhiều lần. Nhưng vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào từ PSG cả. PSG có thể là sự lựa chọn tốt cho tương lai của Alario. Và trước mắt, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra trong kì chuyển nhượng tháng Giêng tới."

    Chiêm ngưỡng tài năng đặc biệt của Lucas Alario:

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 16:07 02/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...