MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Xác nhận: Declan Rice chọn ra 2 bến đỗ, bom tấn đã được hẹn giờ

    18:46 Thứ năm 01/07/2021 | 3

    BongDa.com.vn Quyết định của tiền vệ người Anh dự kiến sẽ gây ra nhiều sóng gió trên thị trường chuyển nhượng.

    Ký giả James Ducker trực thuộc tờ The Telegraph khẳng định, Declan Rice đã từ chối cả hai lời đề nghị gia hạn hợp đồng đến từ West Ham United. Trên thực tế, thỏa thuận hiện tại giữa hai bên vẫn còn kéo dài đến tận mùa Hè 2024, nhưng hiển nhiên là West Ham đã ý thức được sự quan tâm mà những ông lớn Premier League đang dành cho "báu vật" của mình.

    Song, kế hoạch của The Hammers coi như đã phá sản với những động thái quyết liệt đến từ Rice. Được biết, ngôi sao người Anh sẽ cương quyết từ chối bất kỳ nỗ lực gia hạn nào của West Ham trong tương lai. Thay vào đó, Rice đang chờ đợi một lời đề nghị hỏi mua đến từ những CLB đã quan tâm đến mình suốt thời gian qua: Chelsea hoặc Manchester United.

     - Bóng Đá

     Rice muốn có một bước tiến mới trong sự nghiệp.

    Được biết, cả hai lời đề nghị gia hạn mà West Ham đưa ra đều không thực sự hấp dẫn, thậm chí mức lương mà họ trao cho Rice còn thấp hơn một số cầu thủ khác ở CLB. Hơn nữa, dù đã có vé tham dự Europa League mùa sau, nhưng The Hammers nhiều khả năng vẫn sẽ "an phận" làm một CLB trung bình. Vì vậy, với đẳng cấp vượt trội của mình, Rice có đủ lý do để khao khát một bến đỗ phù hợp hơn.

    Ở thời điểm hiện tại, West Ham đang định giá Rice vào khoảng 100 triệu bảng - một con số tương đối "khủng" đối với một tiền vệ phòng ngự. Song, nếu thực sự muốn thâu tóm Rice ngay trong mùa Hè này, Man Utd và Chelsea vẫn có cho mình những cách thức khác nhau để đáp ứng yêu cầu mà The Hammers đề ra.

     - Bóng Đá

     Rice sẽ khoác áo CLB nào?

    Với Quỷ đỏ, thương vụ Jadon Sancho trước mắt sẽ khiến họ tiêu tốn hơn 70 triệu bảng. Thêm vào đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer còn muốn chiêu mộ thêm một trung vệ đẳng cấp. Vì vậy, phương án hợp lý nhất dành cho họ là mang Jesse Lingard - người được West Ham dốc sức chiêu mộ trong thời gian qua, làm "vật tế thần" để giảm phí chuyển nhượng.

    Trái lại, Chelsea chưa ký kết bất kỳ bản hợp đồng nào trong phiên chợ Hè, còn Erling Haaland thì vẫn đang được Borussia Dortmund làm mọi cách để "phong tỏa". Thế nên, The Blues hoàn toàn có khả năng đáp ứng con số 100 triệu bảng mà West Ham đòi hỏi. Hơn thế nữa, họ còn có thể thanh lý hàng loạt "người thừa" trong đội hình để nâng cao ngân sách.

    Nhìn chung, với việc đã hạ quyết tâm rời khỏi West Ham, thì chuyện Declan Rice có cho mình một bến đỗ mới chỉ là vấn đề thời gian. Ở tuổi 22, anh vẫn còn nhiều thời gian để phát triển bản thân, và chưa cần phải gấp rút chuyển sang một CLB khác.

    Declan Rice chia sẻ về ĐT Đức và Mason Mount 

     
    Huỳnh Phong | 18:16 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...