MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Xác nhận: Chelsea bị vượt mặt thương vụ 55 triệu bảng

    21:46 Thứ hai 25/07/2022

    BongDa.com.vn Chelsea chuẩn bị nhận thêm quả đắng, qua đó mất mục tiêu hàng đầu ở phiên chợ hè 2022.

     

    Thương vụ Jules Kounde giữa Chelsea và Barcelona liên tục xuất hiện nhiều tình tiết lật kèo. Chỉ mới tuần trước, The Blues được cho sẽ giành chữ ký của trung vệ người Pháp. 55 triệu bảng là mức phí Chelsea có thể bỏ ra để mua Kounde.

    Song, mới ngày hôm qua, ký giả Gerard Moreno xác nhận Barca đã đạt được thoả thuận với Sevilla về trường hợp của cầu thủ sinh năm 1998. Sau Raphinha, có vẻ như Blaugrana lại vượt mặt Chelsea.

    Mới đây, Fabrizio Romano vừa cập nhật thêm thông tin về thương vụ, khiến dư luận càng tin tưởng Barca sẽ chiêu mộ thành công Kounde. Cụ thể, Romano tiết lộ đội chủ sân Nou Camp đang tiến gần Kounde hơn bao giờ hết. Các quá trình đàm phán hiện diễn ra tích cực vào buổi sáng khi Kounde gật đầu những điều khoản cá nhân với Barca. Gã khổng lồ xứ Catalan đang nỗ lực đàm phán với Sevilla về mức phí chuyển nhượng.

    Xác nhận: Chelsea bị vượt mặt thương vụ 55 triệu bảng - Bóng Đá

     Barca chuẩn bị vượt mặt Chelsea giành chữ ký của Kounde.

    Về phía Chelsea, đội bóng thành London đang mòn mỏi chờ đối tác La Liga bật đèn xanh. Nếu đội chủ sân Estadio Ramon Sanchez Pizjuan không tạo cơ hội cho Chelsea chiêu mộ, The Blues sẽ chuyển hướng sang mục tiêu mới.

    Với ngần ấy thông tin về thương vụ trong vài tiếng ngắn ngủi, Barca sáng cửa giành chữ ký của Kounde. Hè này, gã khổng lồ xứ Catalan đúng thật là khắc tinh của Chelsea.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 21:16 25/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...