MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Xác nhận: Antonio Rudiger lọt vào tầm ngắm của 3 ông lớn

    17:45 Thứ tư 08/12/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Đức đã tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Thomas Tuchel, nhưng hiện tại thì anh đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Stamford Bridge.

    Hiện tại, sẽ không quá khi nói rằng Chelsea đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn trong hàng phòng ngự, với việc 4 trung vệ trụ cột của họ sẽ đồng loạt đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa. Trong số đó, có thể nói Antonio Rudiger là trường hợp đáng quan ngại nhất, bởi anh đang được hàng loạt CLB lớn để mắt đến.

    Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, thực tế thì Rudiger vẫn còn đang trong quá trình đàm phán gia hạn với Chelsea, nhưng đến thời điểm hiện tại thì hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung. Đồng thời, Romano còn liệt kê các CLB đang để mắt đến trung vệ này. Trao đổi thông qua chương trình podcast Here We Go, ký giả người Ý chia sẻ (dẫn lời bởi The Sport Review):

    Tuchel on Rudiger and Christensen contract situation - Bóng Đá

     Tương lai nào cho Rudiger? 

    “Đúng là Real Madrid có quan tâm, và chúng tôi đã nói trên podcast này nhiều lần, rằng Real Madrid, PSG cùng với Bayern Munich là ba câu lạc bộ quan tâm đến Rudiger."

    “Họ đã tiếp cận những người xung quanh Rudiger để có quyền [đàm phán], nhưng hiện tại thì chưa có bất kỳ cuộc đàm phán hay lời đề nghị nào được đưa ra. Vì sao? Bởi vì Rudiger vẫn đang thương thảo với Chelsea."

    “Những cuộc đàm phán giữa Rudiger và Chelsea vẫn chưa kết thúc. Cậu ấy rất muốn ở lại. Cậu ấy yêu câu lạc bộ này, nhưng họ còn cách xa một thỏa thuận vào lúc này. Đó là lý do tại sao Rudiger có cơ hội rời khỏi câu lạc bộ với tư cách là một cầu thủ tự do."

    Tuchel phát biểu trước trận gặp Zenit

     
    Huỳnh Phong | 17:15 08/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...